Bị bắt oan vì đi cùng với bảo kê thu hụi góp

Công Tuấn |

Thiếu tiền mua mồi nhậu, bạn nhậu chở Hên đi thu tiền bảo kê của một chủ cơ sở massage. Ngay sau đó, thanh niên này cũng bị bắt và bị khởi tố.

Sáng 14-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh Võ Văn Hên (SN 1990), ngụ xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú.

Trước đó, vào ngày 23-5, anh Hên bị Công an huyện Mỹ Tú ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.


Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh Võ Văn Hên

Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh Võ Văn Hên

Theo hồ sơ điều tra, vì muốn có tiền tiêu xài nên ngày 11-5, Nguyễn Văn Đoàn (SN 1995, ngụ cùng xã với anh Hên) với một người bạn đến gặp chủ cơ sở massage T.K.C. 2. gợi ý sẽ bảo kê với giá 2 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, do anh L.V.A. (chủ cơ sở massage) không đồng ý nên Đoàn dọa sẽ… san bằng tiệm này. Hôm sau, Đoàn quay lại thì anh A. đồng ý cho bảo kê với giá 1,5 triệu đồng/tháng.


Gần 4 tháng bị bắt giam, anh Hên đã được trả tự do vì cơ quan điều tra xác định không phải là bảo kê

Gần 4 tháng bị bắt giam, anh Hên đã được trả tự do vì cơ quan điều tra xác định không phải là bảo kê

Một tuần sau, Đoàn đến nhận tiền nhưng anh A. hẹn hôm sau. Chiều 21-5, Đoàn cùng bạn đến nhậu với anh Hên.

Do hết tiền mua “mồi”, Đoàn kêu anh Hên lên xe máy chở đến gặp anh A. để lấy tiền thì cả 2 bị công an bắt giữ.

Cuối tháng 7- 2015, VKSND huyện Mỹ Tú truy tố Đoàn và Hên ra TAND cùng cấp để xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, TAND huyện Mỹ Tú đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vì nhận thấy việc truy tố Hên là thiếu cơ sở. Cuối tháng 8- 2015, anh Hên được gia đình bảo lĩnh tại ngoại và sau đó được đình chỉ điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại