Bé gái 13 tuổi bỏ nhà đi chơi, "quan hệ" với bạn trai mới quen

Nguyễn Song |

Khi gia đình đến tìm, A. nhất quyết trốn không chịu về. Sau đó, bố mẹ Hưng khuyên bảo, A. mới chịu về nhà và kể chuyện đã "quan hệ" với Hưng cho bố mẹ nghe.

Khoảng cuối tháng 5 năm 2015, trong lúc trông người nhà tại bệnh viện, cháu A. (SN 9/7/2002, huyện Kim Thành, Hải Dương) có quen Phạm Văn Hưng, sinh 1995, ở xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Thấy bé gái xinh xắn, dễ thương nên Hưng chủ động xin số điện thoại rồi liên lạc làm quen.

Sáng ngày 11/6, Hưng đi cùng Phạm Văn Tuyền (SN 1995) ở cùng xã đến Hải Dương đón bé gái sang Hải Phòng chơi.

Ăn cơm xong, cả 3 đi thuê nhà nghỉ nằm chơi đến 14h thì về nhà Tuyền.

Do hôm đó bố mẹ không có nhà nên tối, cháu A. sang nhà Hưng ngủ rồi cả 2 quan hệ tình dục.

Do con gái bỏ nhà đi 3 ngày (từ ngày 11 đến 13/6) không thấy về nên gia đình A. đã đến Công an huyện Thủy Nguyên trình báo.

Ngay sau đó, Công an huyện đã phối hợp với các Phòng PC45 và PC54 - CATP cùng cơ quan chức năng khẩn trương điều tra thì phát hiện cháu A. đi theo và ở với 1 số nam thanh niên quê Hải Dương.

Sáng hôm sau, khi Hưng và A. đi sang nhà Tuyền chơi thì người nhà bé gái tìm đến gọi về nhưng A. nhất quyết trốn không chịu về nhà.

Mãi lúc sau, bà Bích, mẹ của Hưng khuyên bảo thì A. mới chịu về nhà rồi kể lại những gì đã xảy ra trong mấy ngày bỏ nhà đi.

Phạm Văn Hưng sau đó đã ra đầu thú tại cơ quan Công an huyện Thủy Nguyên và khai nhận hành vi phạm tội.

Đến ngày 21/6, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã bàn giao vụ việc và đối tượng Phạm Văn Hưng cho Phòng CSĐT TP về TTXH-CATP để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm trẻ em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại