Bé Bích không muốn dự phiên xử Luyện

vytran |

"...Con sợ hãi lắm, bây giờ nhìn thấy kẻ giết bố mẹ và em chắc con chết mất, con không chịu nổi" - cháu Bích đau đớn chia sẻ.

Chị K, người hiện đang trực tiếp nuôi dưỡng cháu Bích cho biết cháu Bích không muốn đi tham dự phiên tòa.

"Bích cũng không muốn đi bởi vì không muốn nhắc lại nỗi đau, muốn quên đi và không muốn ai hỏi đến"

Hiện gia đình cũng muốn cho cháu ra làm nhân chứng để mọi việc được rõ ràng hơn vì Bích vẫn khẳng định chắc chắn có đến 2 người sát hại gia đình mình nhưng hiện thần kinh cháu vẫn chưa ổn định (cháu vẫn buồn, vẫn khóc).

"Tuy nhiên, nói đến là Bích không thích nói. Cháu sợ nên không thích nhắc đến và gia đình cũng ít nói đến", chị K nói.

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại