Bắt thủ phạm giết người tại quán cà phê

Phòng CSĐT TP về TTXH Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đạt và Trần Thanh Luân.

Ngày 4/2, Phòng CSĐT TP về TTXH, Công an TP Cần Thơ cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Đạt (17 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) và Trần Thanh Luân (19 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giết người”. Đây là 2 nghi can chính trong vụ giết người xảy ra tại quán cà phê Kiều Nga (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) vào tối ngày 2/2 (mùng 3 Tết).

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 2/2, nhóm của Nguyễn Văn Đạt ngồi uống cà phê tại quán Kiều Nga. Khoảng 15 phút sau, ông Nguyễn Văn Tuyết là khách đang ngồi uống cà phê trong quán đứng dậy lấy xe ra về. Trong lúc ông Tuyết quay xe ra ngoài thì xảy ra va chạm với nhóm của Nguyễn Ngọc Lợi, Đặng Hoàng Phúc cùng nhóm bạn đang điều khiển xe gắn máy chạy từ hướng đường dẫn cầu Cần Thơ về cầu Treo nên xảy ra cự cãi. Ông Tuyết lấy xe bỏ về nhà.

Nhóm của Lợi tiếp tục điều khiển xe đi về hướng cầu Treo thì bị nhóm của Đạt dùng xe máy đuổi theo dùng ghế và ly tấn công nên bỏ chạy. Đạt điều khiển xe máy quay trở lại quán thì gặp Trần Thanh Luân. Đạt kể lại sự việc và rủ Luân tham gia đánh nhóm của Lợi rồi cùng quay trở lại quán cà phê. Lúc này, nhóm của Lợi cũng vừa đến quán cà phê nên hai bên xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Đạt, Luân cầm dao Thái Lan đã đem theo trước đó đâm Lợi và 3 người khác bị thương.  Nhóm của Lợi bỏ chạy bị Đạt và Luân đuổi theo tiếp tục đâm.

Khoảng 5 phút sau, Đạt quay lại quán thấy Đặng Hoàng Phúc đang ngồi trên xe máy trước cửa quán liền lao tới đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Bị đâm, Phúc bỏ chạy ra hướng đường dẫn cầu Cần Thơ được khoảng 70m thì gục ngã và chết trên đường tới bệnh viện cấp cứu. Những người khách được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Qua truy xét, Phòng CSĐT TP về TTXH Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đạt và Trần Thanh Luân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại