Bắt khẩn cấp 7 đối tượng cầm đầu vụ hỗn chiến trên sông Yên

Đ.Giang |

(Soha.vn) - Khoảng 11h trưa ngày 7/7, một cuộc hỗn chiến với sự tham gia của nhiều người thuộc hai huyện Quảng xương và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã xảy ra tại ven sông Yên thuộc địa phận xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia. Hậu quả 3 người mất tích, 8 người bị thương.

Sau 2 ngày điều tra ngày 9/7 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng cầm đầu trong vụ hỗn chiến trên.

7 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Đạt (SN 1989), Trần Văn Quân (SN 1985), Đinh Văn Hà (SN 1982), Phạm Văn Tám (SN 1979), các đối tượng đều trú ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương; Nguyễn Văn Tuyển, (SN 1987), Lê Văn Hòa (SN 1962) và Lê Văn Linh (SN 1963) đều ở xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Do mâu thuẫn trong việc tranh giành bãi nuôi ngao thuộc khu vự sông Yên giữa hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia, các đối tượng trên đã cầm đầy 2 nhóm người khoảng hơn 80 người sử dụng các phương tiện thô sơ như gạch, đá, dao…dùng phương tiện gây trên kinh hoàng trên sông” theo Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.

Ngoài ra vụ hỗn chiến khiến làm thêm 9 người bị thương gồm: Tô Văn Dần (SN 1977); Tô Văn Mạnh (SN 1973), Tô Văn Thêm (SN 1961) đều ở Hải Châu và Lê Văn Linh, Phạm Đăng Hồng (SN 1964), Lê Văn Hoà (SN 1962) đều ở xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, Đinh Văn Hà (SN 1982), Trần Văn Quân (SN 1985) và Nguyễn Văn Tuyển (SN 1987) đều ở xóm Điền, Quảng Nham, Quảng Xương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại