Bắt giam nguyên cảnh sát tổ chức “hít ke” tại quán karaoke

Toàn Trung |

(Soha.vn) - Thái mua ma túy, rủ bạn cùng hít ngay tại quán karaoke thì bất ngờ bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Ngày 9/5, thượng tá Phạm Duy Diên – Chánh văn phòng Công an Hải Phòng cho biết, Trần Hồng Thái (23 tuổi, trú tại Thị trấn Tiên Lãng – Hải Phòng) từng là chiến sỹ cảnh sát thuộc Trại tạm giam công an Hải Phòng, nhưng đã bị tước quân tịch trước khi phạm tội.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 3/5, tại phòng VIP 1 của quán karaoke Tiến Lực (số 51A Lạch Tray), công an phường Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng bắt quả tang Thái có hành vi Tổ chức cho đối tượng khác, cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang cùng Thái gồm: Đặng Việt Anh (19 tuổi, trú tại thôn Duyên Lão – xã Tiên Minh – Tiên Lãng – Hải Phòng); Vũ Thị Nụ (24 tuổi, trú tại số 4/255 Phương Lưu – Đông Hải 1 – Hải An – Hải Phòng) và Trần Thị Hậu (19 tuổi, trú tại Thọ Xuân – Quảng Tiến – Sầm Sơn – Thanh Hóa).

Tang vật thu giữ gồm: một đĩa sứ màu trắng hình bầu dục bên trong bám dính chất bột màu trắng, một túi nilon bên trong lưu lại chất bột màu trắng và thẻ card điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận: khoảng cuối tháng 4/2014, Thái mua gói ma túy Ketamine (một dạng ma túy đá, dân chơi hay gọi là “ke”) với giá 500 nghìn đồng của một người đàn ông không quen biết. Mục đích của Thái là tìm cơ hội sử dụng cùng bạn bè.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 2/5, Thái rủ Nụ và Hậu đến quán karaoke ở số 51A Lạch Tray để hát. Việt Anh là nhân viên chỉnh nhạc của quán karaoke này, được phân công vào phòng phục vụ nhóm của Thái. Hát được một lát, Thái rủ mọi người, kể cả nhân viên chỉnh nhạc tên Việt Anh cùng sử dụng ma túy và tất cả đã đồng ý.

Thái đổ ma túy ra đĩa hình bầu dục, dùng card điện thoại miết nhỏ thành dạng bột rồi đổ ra mặt bàn, gạt bằng, chia thành những đường bột dài để mọi người cùng hít. Thái dùng tờ tiền polyme mệnh giá 10 nghìn đồng, cuộn thành ống nhỏ, ghé mũi vào và hít. Cả Việt Anh, Nụ và Hậu đều thực hiện hành vi như Thái. Khi cả nhóm đang “phê” thuốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, Thái là con cả trong gia đình có hai anh em. Cả bố và mẹ của Thái đều là giáo viên, cư trú trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Hiện cơ quan chức năng đã cơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hồng Thái để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại