Bắt chủ khách sạn cho thuê phòng 11 triệu đồng/ngày để đánh bạc

Minh Toàn |

Khi các con bạc đang hăng máu sát phạt tại khách sạn thì bị công an ập vào bắt giữ. Chủ nhân khách sạn thừa nhận cho thuê phòng để đánh bạc với giá 11 triệu đồng/ngày.

Khoảng 23h30 ngày 3/2, Đội 5, PC45, Công an TP.Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 1 ập vào phòng 602 khách sạn Em&Mi ở số 22B, Trần Quang Khải, phường Tân Định (quận 1) bắt quả tang 33 đối tượng đánh bài cào ăn tiền.

Tang vật thu giữ gồm hơn 368 triệu đồng, 100 bộ bài, 39 ĐTDĐ…

Người đứng ra tổ chức sòng bạc này là Nguyễn Thanh Nhân (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) nhưng y không bao giờ xuất hiện tại sòng bạc mà giao hết cho đồng bọn điều hành.

Trong đó Nguyễn Tấn Phát (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) được Nhân cấp tiền để cho con bạc vay với lãi suất cắt cổ, mỗi ngày Phát được trả lương 300 ngàn đồng.

Trần Thân Hoài (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Trương Văn Tâm (42 tuổi) làm nhiệm vụ chia bài mỗi ngày, tiền công 200 ngàn đồng/người/ngày.

Các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ ngay tại phòng khách sạn.
Các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ ngay tại phòng khách sạn.

Riêng với Hà Tấn Phú (38 tuổi) chuyên làm cảnh giới, Trần Thị Kim Yến (38 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) dẫn khách đánh bạc vào phòng. Phải là khách quen hay có người đứng ra bảo lãnh thì Yến mới cho vào khách sạn.

Còn lại 2 đối tượng Trần Đại Nghĩa (31 tuổi, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thế Lộc (22 tuổi, ngụ quận Tân Bình) giữ xe cho con bạc.

Sòng bạc hoạt động từ khoảng 22h đêm đến sáng ngày hôm sau, thu hút từ 30-40 con bạc là giang hồ ở khắp nơi tìm đến sát phạt. Mỗi ván bài có trên dưới 15 tụ đặt cược, mức từ 500 ngàn đến 5 triệu đồng.

Nếu không có ai làm nhà cái thì Nguyễn Văn Cường (hay gọi là Cường “heo”, 51 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) sẽ đứng ra làm bằng tiền của Nhân.

Mỗi ngày Nhân trả cho Cường 500 ngàn đồng tiền công. Theo thỏa thuận Nhân thu tiền xâu 3% trên số tiền thắng cược, tính ra mỗi đêm đánh bạc y bỏ túi từ 30-40 triệu đồng.

Qua công tác điều tra thì trước đây, đối tượng Nhân tổ chức chơi tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 nhưng thấy địa điểm này bị động nên Nhân tổ chức 5 ngày thì chuyển sang khách sạn được 10 ngày nữa thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Đối tượng Nhân chính là chồng của Trang “nhí”, con của đôi vợ chồng trùm bài bạc Luông “điếc” và Hà “trề” trong băng nhóm giang hồ Năm Cam.

Theo như điều tra ban đầu thì chủ khách sạn Em&Mi là Trịnh Thị Thanh Thủy (29 tuổi) thừa nhận cho thuê phòng để đánh bạc với giá 11 triệu đồng/ngày.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại