Băng trộm vô tư lấy bia ngồi nhậu ngay trong nhà khổ chủ

Đức Nguyên (T/H) |

Do cả ngày đói vì hết tiền nên trước khi rời đi, cả ba mở tủ lạnh nhà chị D. lấy bia, thức ăn và tổ chức ăn nhậu luôn tại bếp của khổ chủ.

Trộm từ quạt máy, nồi cơm điện của gia chủ

Nguyễn Trí Tâm (1998, quê Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam), Trần Hữu Trung (1999) và Đặng Ngọc Hiền (1998, cùng trú Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) đều là những thanh niên mới lớn rời quê nhà ra Đà Nẵng tìm công ăn việc làm hồi giữa năm 2015.

Tuy vậy, với bản tính "ham chơi, lười làm" các đối tượng nhanh chóng bị cuốn vào lối sống hào nhoáng của đô thị.

Thời gian đầu cả ba xin làm thuê tại một số quán ăn, tiệm cafe, nhà hàng trên địa bàn nhưng số tiền công ít ỏi không đủ để chi trả cho những nhu cầu "tiêu tiền" ngày càng cao.

Hết tiền trả tiền phòng, các đối tượng sống lang thang nay đây mai đó. Trong những lần như vậy, phát hiện trong đêm khuya vắng một số nhà dân thường vắng chủ nên cả ba nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong khoảng thời gian 4 tháng (từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016), các đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân và nhà người nước ngoài đang thuê trên địa bàn P. Mỹ An, thành phố Đà Nẵng trộm tài sản.

Điểm đáng lưu ý, sau mỗi "phi vụ" thành công, số tài sản trộm cắp được các đối tượng tiêu xài, đến khi hết tiền mới đi thực hiện vụ tiếp theo, và khi đã đột nhập được vào nhà gia chủ thì bọn chúng lấy không từ thứ gì, từ quạt máy đến nồi cơm điện.

Trong một lần hành nghề, vào khoảng 1h đêm 23/1, Tâm và Trung đang lang thang trên các con phố vắng của Đà nẵng để tìm "con mồi" thì bắt gặp Tổ tuần tra 8394 P. Mỹ An do thiếu tá Phạm Ngọc Phương - Phó trưởng CAP Mỹ An chỉ huy đang làm nhiệm vụ.

Nhận thấy 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính. Do không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên cả hai đành phải theo tổ tuần tra về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở cơ quan công an, khi bị truy vấn về chiếc tuốc-nơ-vít đa năng trong túi quần của Tâm thì cả hai phải thừa nhận đó là dụng cụ để cạy cửa nhà dân đột nhập trộm cắp tài sản.

Từ lời khai của Trung và Tâm, ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Đặng Ngọc Hiền khi đối tượng đang lưu trú tại một phòng trọ.


Băng trộm lấy đi tất cả những vật dụng có thể cầm đi được từ nhà gia chủ. Ảnh: CADN.

Băng trộm lấy đi tất cả những vật dụng có thể cầm đi được từ nhà gia chủ. Ảnh: CADN.

Ung dung ngồi nhậu trong nhà khổ chủ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ráp nối thông tin, cơ quan công an nhanh chóng buộc cả ba đối tượng thừa nhận là thủ phạm của hàng loạt vụ trộm cắp tài sản gần đây trên địa bàn.

Diển hình, vào giữa tháng 10/2015, Tâm, Trung và Hiền thấy căn nhà số 136-Lê Quang Đạo không có ai ở nhà nên đã chọn để ra tay. Tâm đứng ngoài cảnh giới, Trung và Hiền trèo tường rào, và giật mạnh chiếc cửa kính rồi đột nhập phòng khách tìm tài sản.

Tài sản trộm cắp được trong vụ này gồm có 1 chiếc tivi Toshiba, 1 nồi cơm điện, 1 máy quạt. Hôm sau, chúng đem chiếc tivi bán cho một người lạ với giá 4 triệu đồng, còn nồi cơm điện và máy quạt thì giữ lại dùng.

Một tuần sau, hết tiền tiêu, cả ba lại tiếp tục đi trộm. Khổ chủ lần này là căn nhà số 6 đường An Thượng 9 (P. Mỹ An), do ông Thomas WallingTon (quốc tịch Mỹ, đang thuê để ở).

Lần này, Tâm cũng đứng ngoài cảnh giới, Hiền và Trung leo tường rào rồi cạy cửa chính đột nhập, lấy 1,8 triệu đồng và 1 chiếc máy Ipop. Chiếc máy Ipop chúng giữ lại để dùng còn tiền mặt thì tiêu xài cá nhân.


Ba đối tượng trong vụ án. Ảnh: CADN.

Ba đối tượng trong vụ án. Ảnh: CADN.

Ngày 1/1/2016, khi hết tiền Trung rủ Tâm và Hiền đến nhà dì ruột của mình là N.T.K.D (1967, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), tại đây Trung đứng ngoài cảnh giới, Tâm và Hiền phá cửa đột nhập.

Tại phòng ngủ của chị D., chúng phát hiện và lấy chiếc máy Ipad, trị giá 16 triệu đồng. Do cả ngày đói vì hết tiền nên trước khi rời đi, cả ba mở tủ lạnh nhà chị D. lấy bia, thức ăn và tổ chức ăn nhậu luôn tại bếp của khổ chủ.

Phi vụ "đậm" nhất của băng trộm phải kể đến là lần đột nhập căn nhà số 16-An Thượng 5 (P. Mỹ An) do ông Richard Murphy (1954, quốc tịch Mỹ) đang thuê để ở vào rạng sáng 13/1/2016.

Lần này, chúng lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu Dell, trị giá 10 triệu đồng, 1 hột xoàn trị giá 150USD, 250USD, 1 loa bluetooth trị giá 100USD, 1 đồng hồ màu bạc trị giá 50USD, 1 ba lô trị giá 10USD, 1 ví da trị giá 25USD.

Đây cũng là phi vụ cuối của băng trộm trước khi bị tổ công tác CA phường Mỹ An phát hiện vào đêm 23/1.

Hiện cả ba đối tượng được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại