Đâm chết người vì bị mắng chạy xe ẩu

Nguyễn Huynh |

Bị mắng vì chạy xe tốc độ cao, Trung hung hãn chạy về nhà lấy dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 27-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thế Trung (SN 1997; ngụ phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Nạn nhân là anh Võ Hoàng Oanh, ngụ cùng phường với Trung.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tối ngày 26-10-2015, Trung điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ rất cao ở khu vực đông dân cư. Thấy 2 anh em Võ Hoàng Thành và Võ Hoàng Oanh băng ngang qua đường nhưng Trung không giảm tốc độ.

Bị anh Thành mắng là chạy xe cẩu thả nên giữa Trung và anh em Oanh xảy ra cự cãi. Bực tức, Trung hung hãn chạy về nhà lấy dao quay lại tìm nhưng không gặp anh Thành, chỉ thấy Oanh nên Trung dùng dao đâm thủng tim Oanh, dẫn đến tử vong.

Trước đó vào tháng 4- 2012, Trung bị đưa vào Trường giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản. Đầu tháng 3-2014, Trung được cho về sống với gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại