Bà chủ hàng gạo bị sát hại tại nhà

Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân nằm trong gầm giường và một tay thò với ra phía ngoài, xung quanh có rất nhiều vết máu.

 Khoảng 9 giờ ngày 24-5, Công an phường Thọ Xương, TP Bắc Giang (Bắc Giang) nhận được tin báo của bà Phương Thị Thơm phát hiện em gái là Phương Thị Sa (SN 1962) ở tổ dân phố Hòa Yên, phường Thọ Xương bị sát hại tại nhà trọ cùng địa chỉ trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an tỉnh), Công an TP Bắc Giang có mặt tại hiện trường. Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân nằm trong gầm giường và một tay thò với ra phía ngoài, xung quanh có rất nhiều vết máu.

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Viện Khoa học - Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Bà Thơm cho biết, từ đêm ngày 23-5, bà và người thân nhiều lần liên lạc với bà Sa nhưng không được. Đến sáng hôm nay, mượn chìa khóa phòng bên cạnh mở cửa nhìn sang thì phát hiện bà Sa chết.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Bà Phương Thị Sa sống một mình tại nhà trọ này và mở của hàng buôn bán gạo cách đây vài năm. Trước khi xảy ra sự việc, bà Sa vừa nhập một số lượng lớn gạo về.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

>> Xem thêm clip: Nhân viên gội đầu bị người yêu cũ sát hại, thiêu sống

(Nguồn: VTC14)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại