Bà bán bún đột tử để lại 1000 tỷ đồng có mấy người con nuôi?

Lâm Phương |

Lúc sinh thời bà Phát nhận 3 người con nuôi, tuy nhiên chỉ có một người có giấy tờ hợp pháp nên nghiễm nhiên là chủ sở hữu số tài sản lớn, còn 2 người kia không được nhắc đến.

Vụ kiện phân chia tài sản khoảng 1000 tỷ đồng do bà Thạch Kim Phát làm nghề bán bún (ngụ Q. Bình Tân, TP.HCM) để lại sau khi đột tử.

Ngày 5/5, TAND TP.HCM đã ghi nhận sự thoả thuận giữa nguyên đơn là ông Thạch Lai Kim (em trai bà Phát) và bị đơn là Thạch Hà Huệ Lan (con nuôi bà Phát, SN 1987).

Theo thoả thuận giữa hai bên thì chị Huệ Lan đồng ý trả cho ông Kim số tiền 100 000 USD. Cũng theo thoả thuận này thì tiền án phí hai bên đồng ý chia đều.

Trong vòng 7 ngày, hai bên không có ý kiến gì thì TAND TP.HCM sẽ ra quyết định hòa giải thành công.

Đây là một trong ba vụ kiện của người thân đòi chia số tài sản khoảng 1000 tỷ đồng do bà Phát để lại sau khi bất ngờ đột tử nhưng không có di chúc.

Những vụ còn lại là ông Hà Xuân (cậu bà Phát, hiện sống ở Đức) kiện đòi Huệ Lan trả lại trả 90.000 Euro và vụ ông Thạch Vũ Phương (SN 1958, ngụ Q.Tân Phú) đại diện cho các anh chị em bà Phát khởi kiện tranh chấp nhà, đất trên đường Tô Hiệu, Q. Tân Phú.

Thạch Hà Huệ Lan là người duy nhất trong số ba người con nuôi của bà Phát có giấy tờ hợp lệ nên trở thành người thừa kế tài sản khoảng 1000 tỷ.

Thạch Hà Huệ Lan là người duy nhất trong số ba con nuôi của bà Phát có giấy tờ hợp lệ nên trở thành người thừa kế tài sản khoảng 1000 tỷ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, do không có chồng, con nên khi sinh thời bà Phát nhận ba người con nuôi chứ không phải một mình Huệ Lan. Ba người con nuôi này là Nguyễn Hà Thùy T. (1985), Thạch Hà Huệ Lan (1987) và Nguyễn Hà Thùy Tr. (1990).

Trong ba người con nuôi này chỉ có Huệ Lan được bà Phát làm giấy nhận con nuôi hợp pháp vào năm 2007. Do bà Phát đột tử, không có di chúc nên số tài sản này theo quy định của pháp luật thuộc quyền thừa kế của Huệ Lan.

Hai người con còn lại không có giấy tờ hợp pháp, không được quyền thừa kế nên không được nhắc đến.

Tuy nhiên những người thân khác trong gia đình không đồng ý vì cho rằng họ cũng có công tạo ra số tài sản. Từ đó xảy ra tranh chấp tài sản thừa kế chị Huệ Lan và người thân bà Phát.

Ông Kim cho rằng có nhờ chị gái đứng tên gửi 100.000 USD vào ngân hàng ở Việt Nam, đến khi bà Phát qua đời, Lan làm giấy cam kết trả lại nhưng không thực hiện nên ông mới làm đơn kiện ra TAND TP.HCM.

Những người từng tiếp xúc cho biết, Huệ Lan là một cô gái thông minh, cá tính từng được bà Phát cho đi du học ở Singapore và Đức.

Đến nay, mọi thông tin về Huệ Lan vẫn là “bí ẩn”. Những lúc về Việt Nam cô không hề tiếp xúc với báo chí, mọi vấn đề liên quan đến vụ kiện cô đều uỷ quyền cho luật sư.

Trước đó vào ngày 10/3/2011, bà Thạch Kim Phát (chủ cơ sở sản xuất bún gạo ở quận Tân Phú) đột ngột qua đời ở tuổi 65.

Sau khi làm ma chay, gia đình phát hiện bà Phát để lại số tài sản trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng gồm vàng, kim cương, ngoại tệ, 23 sổ tiết kiệm, nhiều giấy tờ sở hữu nhà, đất...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại