4 người trong một gia đình tử vong: Hé lộ thân phận "kẻ lừa đảo"

Hoàng Hải |

Theo lãnh đạo địa phương xác nhận, "kẻ lừa đảo" được ông Ngô Lê Hà nhắc đến trong thư tuyệt mệnh để lại làm thầu xây dựng và có kinh tế khá giả.

Những ngày qua, người dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung đặc biệt quan tâm đến vụ việc 4 người trong một gia đình sinh sống tại căn nhà số 218 đường Trần Phú (Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) được phát hiện tử vong vào đêm ngày 1/11.

Các nạn nhân được xác định tử vong vào đêm ngày 1/11, gồm: Ông Ngô Lê Hà (45 tuổi), bà Trần Thị Nhung (42 tuổi, vợ ông Hà) và hai con Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Duy Ninh (12 tuổi).

Theo tài liệu điều tra sơ bộ ban đầu của cơ quan công an nhận định: Anh Hà do nợ nần trong hoạt động kinh doanh với số tiền lớn nên túng quẫn, đã đầu độc vợ và 2 con trai chết bằng thuốc tân dược (thời gian chết từ 03h - 04h sáng 1/11/2015).

Sau đó, khoảng 4h15’ cùng ngày anh Hà đã treo cổ tự tử tại tầng 1.

Tại hiện trường, cơ quan công an có thu giữ được bức thư tuyệt mệnh dài 7 trang cùng 2 đoạn ghi âm trong điện thoại.


Người thân đau đớn tiễn đưa 4 người trong gia đình ông Hà về nơi yên nghỉ

Người thân đau đớn tiễn đưa 4 người trong gia đình ông Hà về nơi yên nghỉ

Bức thư viết tay được cho là thư tuyệt mệnh của ông Hà để lại, trong đó có 6 trang liên lục nhắc đến tên V.T.D, mà ông Hà gọi là “kẻ lừa đảo” đã đẩy ra đình ông lâm vào bước đường cùng.

Theo nội dung bức thư tiết lộ, ông Hà quen biết ông V.T.D vào năm 2011, sau đó ông D. đã chủ động tìm gặp ông Hà khoe có nhiều mối quan hệ ở các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa nên có thể giúp ông Hà “chạy” các dự án.

Trong thư đề ngày 29/9/2015, ông Hà viết: “Như vậy đến lúc này, D. Quảng Xương nhận của Hà 3.017.000.000 (ba tỷ không trăm mười bảy triệu đồng) nhưng chỉ ký một giấy nhận nợ là 1.400.000.000 (một tỷ bốn trăm triệu) vào ngày 20/9/2015.

Còn 2 khoản 1.617.000.000 (một tỉ sáu trăm mười bảy triệu) chưa ký giấy nợ tiền Hà. D. hoãn binh, nó nói để đến cuối năm sẽ thanh toán một cục…”. Trong một trang khác, ông Hà có ghi tất cả các khoản vay nợ, trả lãi… là 27,6 tỉ đồng.


Thư tuyệt mệnh và điện thoại di động cơ quan công an thu được tại hiện trường.

Thư tuyệt mệnh và điện thoại di động cơ quan công an thu được tại hiện trường.

Để làm rõ những thông tin ông Hà nêu trong thư tuyệt mệnh, cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập ông V.T.D. lên làm việc.

Theo tìm hiểu, được biết, ông V.T.D ở khu phố 1, thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Thế Cảnh, Trưởng khu phố 1, xác nhận khu phố có người tên V.T.D. “V.T.D làm thầu xây dựng, kinh tế khá giả. Ở địa phương là một công dân tốt, chấp hành pháp luật. Anh ấy mới cưới vợ và có một con khoảng 3 tuổi”.

Một vị lãnh đạo thị trấn Quảng Xương cho hay, ở địa phương này chỉ có một người tên V.T.D.

Anh này làm kế toán và làm thêm nghề xây dựng trên miền núi, ít về địa phương, lâu lâu tôi mới gặp.

Tôi có nghe vụ việc qua báo đài nhưng chưa thấy công an hay chính quyền cấp trên hỏi về việc này nên cũng không biết anh D. có liên quan hay không”, vị lãnh đạo này cho biết.

Như đã đưa tin trước đó, tối ngày 1/11, gia đình và người thân của ông Ngô Lê Hà không thấy mở cửa bán hàng như thường lệ, gọi điện không liên lạc được.

Đến 21h30, người thân và hàng xóm phá cửa tầng 2 vào nhà thì phát hiện ông Hà đã chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1, vợ ông và 2 con trai mỗi người chết ở 1 phòng khác nhau tại gác lửng, tầng 2 và tầng 3.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại