2 “cẩu tặc” quăng chó lại vẫn không thể thoát thân

Ngọc Tú |

Bị cảnh sát yêu cầu dừng xe, 2 đối tượng đi trên chiếc xe máy vứt bỏ con chó lại, tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, cảnh sát đã truy đuổi và bắt giữ “2 cẩu tặc”.

Chiều tối 15/5, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất hồ sơ, bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật là 4 con chó cho Công an T.p Vinh tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm chó.

Trước đó, rạng sáng 15/5, khi tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn TP Vinh thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 37K1 - 636.87 ôm 1 con chó đi về hướng chợ Vinh, ngoài ra còn 1 bao tải lớn sau xe.

Hai đối tượng Trực và Nguyên cùng tang vật là 4 con chó và dụng cụ câu trộm chó tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì 2 đối tượng ném con chó xuống đường và tăng ga bỏ chạy. Khi chạy đến đường Phan Đình Phùng (T.p Vinh) tổ công tác đã đuổi kịp và khống chế, bắt giữ hai đối tượng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 bao tải, bên trong có 4 con chó bị trói chặt và dụng cụ để câu trộm chó.

Danh tính hai đối tượng được xác định là Phan Nguyễn Trực (SN 1985, trú tại xóm 2, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên) và Trần Tố Nguyên (SN 1981, trú tại xóm 11, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc).

Hiện 2 đối tượng đã được bàn giao cho công an T.p Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện 2 đối tượng đã được bàn giao cho công an T.p Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bước đầu, 2 đối tượng Trực và Nguyên khai nhận số chó trên trộm được chúng trộm ở địa bàn huyện Nam Đàn. Khi đang trên đường xuống Vinh tìm nơi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, hai đối tượng đã được bàn giao cho Công an T.p Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

'Sát thủ' Lê Văn Luyện: Những ngày ăn năn trong trại giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại