141 bắt đối tượng mang số lượng hồng phiến "khủng"

Thế Long |

(Soha.vn) - Một trong hai đối tượng đã có tiền án về tội hiếp dâm, mang số lượng lớn hồng phiến đã bị 141 kiểm tra đang trên đường đi tiêu thụ.

Tối muộn ngày 29/7/2013, tổ công tác đặc biệt Y7/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe Air Blade mang BKS 30H7-9058 có thái độ “ngông nghênh” đi trên đường nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Khi một cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, hai đối tượng tìm đường để tẩu thoát, nhưng không thoát khỏi vòng vây của lực lượng chức năng. Bị yêu cầu dắt xe vào chốt để kiểm tra hành chính, cả hai tỏ ra khá lúng túng, chân tay run rẩy.

Theo đúng quy trình, chỉ huy của tổ công tác đã chỉ đạo lực lượng kiểm tra kỹ càng cả người và phương tiện. Khi kiểm tra túi quần nam thanh niên điều khiển xe, tổ công tác đã phát hiện một gói ni lông kích thước 5x7cm bên trong chứa rất nhiều viên nén màu hồng nghi là hồng phiến (ma túy tổng hợp). Trong ví đối tượng này có một gói nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Hai đối tượng bị bắt giữ tại chốt 141
Hai đối tượng bị bắt giữ tại chốt 141

Ngay lập tức, tổ công tác tách  hai đối tượng để điều tra. Theo đó, đối tượng điều khiển xe cho biết tên là Nghiêm Thùy Quân, sinh năm 1978, trú tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội và đã có một tiền án về tội hiếp dâm, thành khẩn khai nhận số viên nén màu hồng chính là hồng phiến còn gói nhỏ màu trắng là ma túy đá.

Quân cho biết thêm, Quân mua số hồng phiến với giá 10 triệu đồng còn gói ma túy đá là 100 nghìn đồng ở Long Biên. Đối tượng đi cùng Quân khai tên là Nguyễn Thuận Toàn, sinh năm 1988, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số lượng lớn viên hồng phiến và ma túy tổng hợp, hai đối tượng mang theo người.
Số lượng lớn viên hồng phiến và ma túy tổng hợp, hai đối tượng mang theo người.

 Về số ma túy Quân mang theo người, Toàn một mực khẳng định không hề biết gì và đang trên đường cùng Quân đến nhà một người bạn chơi. Tổ công tác kiểm tra, số ma túy thu được là 128 viên hồng phiến, 1 viên nén màu xanh, 1 gói ma túy.

Theo Trung tá Lưu Mạnh Tuyến – tổ trưởng tổ công tác, nhận định đây có thể là hai đối tượng chuyên làm đầu mối bán lẻ ma túy bởi số lượng ma túy thu được rất lớn.

Hai đối tượng và tang vật được bàn giao cho CAQ Đống Đa làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại