Pháo tự hành M1989 Triều Tiên giữ kỷ lục bắn xa 60 km

Bạch Dương |

Báo chí Nga đang rất quan tâm đến các loại vũ khí hạng nặng của Triều Tiên, khi cho rằng đây là ứng viên bổ sung cho năng lực tác chiến của mình.

Pháo tự hành M1989 Triều Tiên giữ kỷ lục bắn xa 60 km - Ảnh 1.

Được chế tạo từ những năm 1980 ở Triều Tiên, pháo tự hành M1989 Koksan của Bình Nhưỡng có bề ngoài giống với loại 2S7 Pion của Nga nhưng sử dụng cỡ nòng "lạ" 170 mm thay vì 203 mm thông dụng.

Pháo tự hành M1989 Triều Tiên giữ kỷ lục bắn xa 60 km - Ảnh 2.

Trên thực tế, đây là một thiết kế được phát triển hoàn toàn độc lập, việc tạo ra nó có tính đến kinh nghiệm vận hành M1978 thế hệ trước, dựa trên xe tăng hạng trung T-54/Type59. Vũ khí này được đặt tên theo một thành phố nhỏ ở Triều Tiên.

Pháo tự hành M1989 Triều Tiên giữ kỷ lục bắn xa 60 km - Ảnh 3.

Theo dữ liệu mở, hệ thống pháo binh nói trên có thể sử dụng loại đạn thông thường và đạt tầm bắn lên tới 40 km, con số này tăng lên thành 60 km với đạn tăng tầm lắp thêm tầng đẩy phụ.

Pháo tự hành M1989 Triều Tiên giữ kỷ lục bắn xa 60 km - Ảnh 4.

Thậm chí còn có ý kiến cho rằng các nhà thiết kế Triều Tiên đã cố gắng tạo ra một loại đạn tên lửa với tầm bắn xa hơn khi cải tiến nhiên liệu của tầng đẩy, nhưng chưa xuất hiện thông tin về sự phát triển mới nhất này.

Pháo tự hành M1989 Triều Tiên giữ kỷ lục bắn xa 60 km - Ảnh 5.

Mặc dù tầm bắn xa nhưng M1989 có nhược điểm là tốc độ bắn chậm, nhanh nhất chỉ được 2 phát mỗi phút. Khung xe mang theo dự trữ 12 viên đạn, trọng lượng chiến đấu khoảng 40 tấn tốc độ tối đa trên đường cao tốc đạt 50 km/h, kíp vận hành gồm 7 người.

Pháo tự hành M1989 Triều Tiên giữ kỷ lục bắn xa 60 km - Ảnh 6.

Trong điều kiện hiện đại, với việc sử dụng máy bay không người lái trinh sát, hiệu quả của pháo tự hành M1989 Koksan có thể tăng lên đáng kể khi theo dõi trực tiếp từng phát bắn để tiến hành hiệu chỉnh.

Pháo tự hành M1989 Triều Tiên giữ kỷ lục bắn xa 60 km - Ảnh 7.

Tuy vậy việc thiếu đạn dẫn đường có hiệu chỉnh cũng khiến nhiều chuyên gia quân sự nhận xét hiệu quả thực tế của M1989 Koksan không cao, nó còn bị đánh giá kém hơn 2S7M Malka về mức độ tự động hóa hay sức mạnh.

Pháo tự hành M1989 Triều Tiên giữ kỷ lục bắn xa 60 km - Ảnh 8.

Bởi vậy nếu được bổ sung vũ khí này, sức mạnh của pháo binh Nga có lẽ cũng chẳng cải thiện được là bao so với hiện nay, không loại trừ khả năng còn tạo thêm gánh nặng hậu cần - kỹ thuật.

Pháo tự hành M1989 Triều Tiên giữ kỷ lục bắn xa 60 km - Ảnh 9.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại