
Quân đội Triều Tiên được trang bị cả pháo tự hành 152 mm theo hệ Liên Xô và những hệ thống mới nhất với cỡ nòng 155 mm đúng chuẩn NATO, đây là xu hướng trên toàn thế giới.

Nếu nói về hệ thống pháo binh theo tiêu chuẩn đầu tiên, thì đây là toàn bộ dòng thuộc thế hệ cũ, chẳng hạn như Tokchon M-1974, Tokchon M-1985, Chuchepo M-1991.

Theo tiêu chuẩn ngày nay, chúng không còn được coi là hiện đại nữa, và do vậy Triều Tiên quyết định phát triển một hệ thống mới với các đặc điểm đáp ứng được mọi yêu cầu hiện đại nhất.

Báo chí quốc tế chỉ có thể đoán khi nào công việc chế tạo pháo tự hành đầy triển vọng này bắt đầu, nhưng tổ hợp vũ khí mới lần đầu tiên được ra mắt tại một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng vào năm 2018. Do đó ở phương Tây, nó được gọi là M2018.

Sau này, tên thật của nó được biết đến: "Juche-107", các chuyên gia tin rằng tầm bắn 40 km không phải là vấn đề đối với nó. Có thể loại đạn với tầm bắn xa hơn nữa đã được tạo ra. Pháo tự hành này được trang bị một trạm radar đạn đạo, giúp tăng độ chính xác của hỏa lực.

Bên cạnh đó, trên tháp pháo còn được trang bị các cảm biến ghi lại bức xạ laser của đối phương, kết hợp với những ống phóng đạn phòng thủ để tạo ra các đám mây khí dung nhằm ẩn mình trước khí tài quang học.

Ngoài ra có thể nhìn thấy ăng ten định vị vệ tinh và một hệ thống vũ khí lắp đặt bên ngoài bao gồm súng phóng lựu tự động 30 mm. Có ý kiến cho rằng xét về khả năng, Juche-107 có thể sánh ngang với các mẫu pháo tốt nhất của phương Tây.

Nhận định này có thể được kiểm nghiệm trong thời gian tới, khi đã có thông tin cho biết Nga đã yêu cầu nhận được vũ khí pháo binh mới nhất của Triều Tiên để sử dụng trên chiến trường.