Pháo binh Nga "nã đạn" vào tàu chiến Trung Quốc tới cảng Vladivostok

Nam Đồng |

Cuộc tập trận Joint Sea 2017 giữa Hải quân Nga và Trung Quốc đã bước vào giai đoạn hai tại khu vực biển Nhật Bản và biển Okhotsk.

Hiện tại hai bên tham gia đang trong giai đoạn tập trung lực lượng, các tàu chiến Trung Quốc thuộc Hạm đội Bắc Hải đã cơ động tới cảng Vladivostok của Nga.

Một khoảnh khắc đẹp mắt nhưng cũng khá lạ lùng vừa được các nhiếp ảnh gia ghi lại, đó là khi chiếc khu trục hạm Shijiazhuang (DDG-116) thuộc Type 051C lớp Luzhou (Lữ Châu) tiến vào cảng, pháo binh Nga đã bắn để chào mừng.

Tuy nhiên nếu không được chú thích, rất dễ nhầm lẫn rằng phát bắn sử dụng đạn thật nhằm mục đích tiêu diệt chứ không phải nạp đạn mã tử thay cho tiếng vỗ tay.

Pháo binh Nga nã đạn vào tàu chiến Trung Quốc tới cảng Vladivostok - Ảnh 1.

Pháo binh Nga "nã đạn" chào mừng khu trục hạm Shijiazhuang của Hải quân Trung Quốc tiến vào cảng Vladivostok

Khu trục hạm Shijiazhuang vừa nhận nghi thức chào đón đặc sắc trên là một trong hai chiếc thuộc lớp Type 051C, nó từng được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm vai trò phòng không hạm đội của Hải quân Trung Quốc trước khi bị đánh giá không phù hợp rồi bị thay thế bằng Type 052C/D hiện đại hơn.

Tàu được khởi đóng tại xưởng đóng tàu Đại Liên, hạ thủy ngày 26/7/2005 và chính thức làm nhiệm vụ từ ngày 22/1/2007. Type 051C có chiều dài 155 m; chiều rộng 17 m; mớn nước 6 m; lượng giãn nước đầy tải 7.100 tấn; hệ thống động lực gồm 2 turbine hơi nước nội địa cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h.

Với đặc trưng của khu trục hạm phòng không, chiếc Shijiazhuang được trang bị radar mảng pha trinh sát đường không Fregat-MAE-5 (Top Plate) 3D làm việc trên băng tần E, có thể bám bắt 40 mục tiêu với tầm phát hiện máy bay là 120 km, hoặc 50 km đối với tên lửa hành trình diệt hạm bay sát mặt biển.

Radar điều khiển hỏa lực Tombstone 3D dùng trong tổ hợp S-300 bố trí phía sau dẫn đường được cho 12 tên lửa tiêu diệt 6 mục tiêu cùng lúc. Ngoài ra trên tàu còn có radar Mineral-ME để dẫn bắn tên lửa chống hạm ngoài đường chân trời, radar trinh sát bề mặt Type 364, radar Type 347G hoạt động trên băng tần I kiểm soát hỏa lực pháo.

Pháo binh Nga nã đạn vào tàu chiến Trung Quốc tới cảng Vladivostok - Ảnh 2.

Khu trục hạm Shijiazhuang (DDG-116) Type 051C của Hải quân Trung Quốc

Vũ khí đáng chú ý nhất của Type 051C là 48 tên lửa phòng không tầm xa 48N6 (S-300FM) tầm bắn 150 km, độ cao hoạt động 10 m - 27 km, sử dụng phương thức dẫn đường thông qua tên lửa (TVM - Track Via Missile), bố trí trong bệ phóng thẳng đứng kiểu ổ quay (8 tên lửa trong một cụm phóng).

Bên cạnh đó là 8 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm YJ-83 tầm bắn 180 km có vận tốc Mach 1,5, 1 pháo hạm đa năng 100 mm (dựa trên thiết kế pháo CADAM của Pháp), 2 tổ hợp pháo bắn nhanh Type 730 CIWS cỡ 30 mm, 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi hạng nhẹ Yu-7 cỡ 324 mm, 30 đạn mồi bẫy gây nhiễu Type 946, đi kèm 36 đạn Type 726-4.

Chi tiết hơi khó hiểu đó là lượng giãn nước khá lớn nhưng Type 051C lại không có nhà chứa máy bay, chỉ tiếp nhận được trực thăng săn ngầm hạng trung Ka-28 trên sàn đáp.

Mặc dù thua kém mọi mặt nếu đặt cạnh lớp Type 052C/D tối tân, nhưng Type 051C về cơ bản vẫn trên cơ rất nhiều chiến hạm Nga được huy động tham gia cuộc tập trận Joint Sea 2017 lần này. Đây là điều dễ hiểu khi xét về tuổi đời các chiến hạm đang phục vụ trong hải quân hai nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại