Phản ứng của Nga khi Mỹ định gửi bom chùm cho Ukraine

Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) |

Kể từ khi xung đột nổ ra, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí. Hiện tại, Mỹ đang lên kế hoạch gửi bom, đạn chùm cho Ukraine nhằm giúp Kiev đối phó với Nga trong cuộc phản công.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết, việc Mỹ cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine là một động thái làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

“Đây là một bước đi khiến xung đột leo thang”, ông Nebenzia nói trong một cuộc họp báo.

Trước đó, có thông tin cho rằng Mỹ có thể thông qua việc cung cấp bom chùm cho Ukraine ngay trong tuần này. Theo luật pháp Mỹ, Tổng thống Joe Biden phải ký giấy miễn trừ của tổng thống để cho phép xuất khẩu những vũ khí gây tranh cãi, loại bom có thể gây nguy hiểm cho dân thường.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) có trụ sở tại Mỹ đã kêu gọi chấm dứt việc sử dụng bom chùm trong cuộc xung đột ở Ukraine và yêu cầu Washington từ chối lời kêu gọi của Kiev về việc cung cấp loại vũ khí này.

“Mối nguy hiểm từ bom, đạn chùm là có thật. Bom, đạn chùm là vũ khí do pháo, rocket, tên lửa và máy bay phóng ra giữa không trung và phân tán hàng chục hoặc hàng trăm quả bom nhỏ trên một khu vực rộng, có kích thước bằng một hoặc hai sân bóng đá. Việc sử dụng chúng giống như một tội ác chiến tranh”, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết.

HRW ước tính rằng bom chùm mà Mỹ đang cân nhắc gửi tới Ukraine đã hơn 20 năm tuổi, “chúng phân tán trên một khu vực lớn và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến dân thường trong nhiều năm”.

Vào tháng 2, bên lề Hội nghị An ninh Munich, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov đã yêu cầu các đồng minh cung cấp bom chùm, loại bom bị cấm ở nhiều quốc gia theo Công ước về Bom chùm (CCM). Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng nước này không phải là một bên ký kết công ước và cho rằng việc chuyển giao loại vũ khí này cho Kiev có thể thực hiện được về mặt pháp lý.

Do có khả năng gây hại cho dân thường, hơn 123 quốc gia đã phê chuẩn công ước năm 2008 cấm sản xuất, sử dụng và tàng trữ loại vũ khí này. Tuy nhiên, Mỹ, Ukraine và Nga không nằm trong số những nước đã ký hiệp ước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại