Phản pháo cáo buộc của Mỹ, Ngoại trưởng Iran dành lời mỉa mai thâm sâu cho ông Trump

Tất Đạt |

Theo Tehran Times, ngày hôm qua (21/11), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã "phản pháo" và mỉa mai bài công bố gây tranh cãi của tổng thống Trump về vụ nhà báo Khashoggi.

Cụ thể, trong nội dung công bố, ông Trump đã gọi Iran là "quốc gia đi đầu trong lĩnh vực tài trợ khủng bố".

"Ngài Trump đã ưu ái nguyên đoạn văn ĐẦU TIÊN để cáo buộc Iran bằng mọi tội ác mà ông ấy tưởng tượng ra. Có thể chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho nạn cháy rừng ở California vì người Iran không giúp đỡ cào cỏ khô để chặn cháy rừng như người Phần Lan hay sao?," ông Zarif phát biểu.

Được biết trước đó, ông Trump đã bị nhiều người dân Phần Lan đăng ảnh chế nhạo trên mạng xã hội vì ông Trump mô tả rằng "Phần Lan là một quốc gia có nhiều rừng và họ dành nhiều thời gian cào quét và dọn dẹp cỏ khô" trong khi sự thật không phải như vậy.

Đám cháy California là một trong những thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất nước Mỹ trong năm nay, thiêu rụi 60.702 ha rừng, khiến 77 người thiệt mạng và gần 1.300 người mất tích.

Theo tờ The Hill, bài công bố của ông Trump đã cho thấy quan điểm rằng tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ mối quan hệ "bền vững" với vương quốc Ả Rập Saudi mặc cho vụ sát hại dã man nhà báo Jamal Khashoggi bên trong lãnh sự quán Saudi tại Istanbul vào tháng trước.

Ông Trump đã dành đoạn mở đầu để chỉ trích Iran, cho rằng quốc gia này phải chịu trách nhiệm cho cuộc nội chiến Yemen và cáo buộc Tehran vì ý định phá hoại sự ổn định của Iraq. Ông Trump cũng lên án Iran vì hỗ trợ tổng thống Syria Bashar Assad.

"Tương tự như vậy, Iran đã sát hại nhiều người dân Mỹ và những người vô tội khác tại Trung Đông. Iran tuyên bố công khai rằng, với lực lượng quân đội hùng mạnh, nước này sẽ 'Tiêu diệt Mỹ!', 'Tiêu diệt Israel!'. Hiện nay, Iran được coi là 'quốc gia đi đầu trong tài trợ khủng bố'.

Mặt khác, Ả Rập Saudi rất sẵn lòng rút khỏi Yemen nếu Iran đồng ý rút lui," ông Trump viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại