Phẫn nộ bé gái 11 tuổi sinh con sau khi bị 6 người đàn ông cưỡng hiếp

Diệp Lục |

Bé gái bị 6 người đàn ông dụ dỗ rồi bị cưỡng hiếp, dẫn đến mang thai.

Nạn nhân 11 tuổi mang thai hơn 8 tháng đã sinh ra một bé gái thông qua phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện ở Rajkot, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết cô bé đã bị tấn công bởi 6 người đàn ông ở những thời điểm khác nhau. Họ đều dụ dỗ cô bé về nhà và hứa tạo việc làm cho nạn nhân.

Phẫn nộ bé gái 11 tuổi sinh con sau khi bị 6 người đàn ông cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Địa điểm xảy ra sự việc.

Nanji Javiya, 67 tuổi, và Arvind Kubawat, 52 tuổi, đã bị bắt trong cuộc điều tra vào ngày 13/3 sau khi mẹ của nạn nhân đã khiếu nại với cảnh sát.

Một người đàn ông khác nữa là Vijanand Maiyad, 47 tuổi, Vipul Chavda, 40 tuổi, và Govind Sakariya, 60 tuổi cùng một thanh niên 17 tuổi đã bị bắt giữ.

Theo NDTV, một viên chức cảnh sát cho biết: "Tình trạng của nạn nhân đã ổn định. Em bé sơ sinh thì có một số vấn đề về sức khỏe và đang được chăm sóc đặc biệt".

Được biết vụ việc chỉ được phát hiện khi nạn nhân có thai hơn 8 tháng. Hoàn cảnh của cô bé rất đáng thương, cha thất nghiệp vì sức khỏe yếu trong khi mẹ em đi làm giúp việc để kiếm tiền nuôi gia đình.

Nguồnt: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại