Phàn nàn về đoàn xe quân sự bị Syria không kích, Nga "dội gáo nước lạnh" vào Thổ Nhĩ Kỳ

Quốc Vinh |

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, các cuộc tấn công của phiến quân Hayat Tahrir Al-Sham ở Idlib sẽ bị nghiền nát và Thổ Nhĩ Kỳ đã được thông báo về điều này.

Phàn nàn về đoàn xe quân sự bị Syria không kích, Nga dội gáo nước lạnh vào Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Tình hình Idilib trở nên căng thẳng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đưa thiết bị quân sự đến hỗ trợ phiến quân ở Idlib.

"Các cuộc tấn công của phiến quân Hayat Tahrir Al-Sham ở Idlib sẽ bị nghiền nát, Thổ Nhĩ Kỳ đã được thông báo về điều đó", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm 20/8 về tình hình chiến sự Syria đang căng thẳng.

"Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố, nếu họ thực hiện các cuộc tấn công từ khu vực này, họ sẽ bị nghiền nát thẳng tay. Trong suốt cả năm nay, những hành động khiêu khích này vẫn chưa dừng lại", ông Lavrov nói trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ghana Shirley Ayorkor Botchwey.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng Moscow đang theo sát tình hình ở Idlib.

Trước đó tờ al Watan của Syria đưa tin, Quân đội Syria đã thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Khan Sheikhoun cũng như đường cao tốc Damascus-Aleppo.

Các lực lượng Chính phủ Syria đã tiếp tấn công ở Idlib với cáo buộc các nhóm chiến binh tại đây không tuân thủ thỏa thuận do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau khi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Ankara đã liên lạc với Nga về cuộc tấn công gần đây của không quân Syria vào một đoàn xe quân sự ở tỉnh Idlib.

"Chúng tôi phải đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Idlib. Đoàn xe của chúng tôi đã bị tấn công gần đây. Chúng tôi đã liên lạc với Nga ngay lập tức. Nếu cần, tôi sẽ nói chuyện với Ngoại trưởng Lavrov. Nhiệm vụ của đoàn xe chúng tôi hoạt động theo thỏa thuận Astana", ông Cavusoglu giải thích với các phóng viên.

Theo Bộ Ngoại giao Syria, đoàn xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới Syria và tiến về Khan Khanoun, một trong những thành trì của phiến quân ở Idlib. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sau đó cáo buộc không quân Syria tiến hành một cuộc không kích nhằm vào đoàn xe quân này, gây ra thương vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại