Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Thông tin sáp nhập tỉnh là không chính xác

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Thông tin sáp nhập tỉnh là không chính xác

Thời sự - Xã hội 2024-02-05T21:37:00

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Bộ Nội vụ chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào.

Chất vấn 'nóng' Bộ trưởng Nội vụ về vị trí việc làm, cải cách tiền lương

Chất vấn 'nóng' Bộ trưởng Nội vụ về vị trí việc làm, cải cách tiền lương

Thời sự - Xã hội 2023-11-07T11:11:00

Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc xây dựng vị trí việc làm để chúng ta thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, đáp ứng được tinh thần triển khai chính sách cải cách tiền lương từ 1/7/2024.

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai có số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật nhiều nhất

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai có số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật nhiều nhất

Thời sự - Xã hội 2023-07-19T10:40:29

Trong 6 tháng đầu, các địa phương đã xử lý kỷ luật 395 cán bộ, công chức, viên chức. Một số địa phương có nhiều cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật là Hà Tĩnh (138 người), Quảng Bình (68 người) và Đồng Nai (51 người).

Bộ trưởng Nội vụ: Không thể bênh cán bộ không dám làm, sợ sai

Bộ trưởng Nội vụ: Không thể bênh cán bộ không dám làm, sợ sai

Thời sự - Xã hội 2023-05-25T12:16:14

“Phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là “không làm thì không sai, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa”. Đây là nhận thức rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng công vụ, chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói.

Không khen thưởng người bị kỷ luật khai trừ Đảng, buộc thôi việc

Không khen thưởng người bị kỷ luật khai trừ Đảng, buộc thôi việc

Thời sự - Xã hội 2023-05-12T07:09:00

Thông tư cũng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật khai trừ Đảng, sau đó đã sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu và được kết nạp lại vào Đảng, nếu đạt tiêu chuẩn theo quy định thì được xét khen thưởng.

Gần 40.000 công chức, viên chức rời khỏi khu vực công: Cần có giải pháp gì?

Gần 40.000 công chức, viên chức rời khỏi khu vực công: Cần có giải pháp gì?

Thời sự - Xã hội 2022-11-09T14:41:43

Khu vực công cần giải pháp để không những không mất đi những người có năng lực mà còn phải là nơi những người có năng lực ngoài xã hội mong muốn được vào để có cơ hội cống hiến.

ĐBQH: Vì sao trước đây lương công chức cũng thấp nhưng không nghỉ việc nhiều?

ĐBQH: Vì sao trước đây lương công chức cũng thấp nhưng không nghỉ việc nhiều?
Thời sự - Xã hội 2022-11-06T07:43:00

Để giữ chân công chức, viên chức ở lại hệ thống công, Bộ Nội vụ đã đề xuất các giải pháp trong đó có cải cách tiền lương, song cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện môi trường làm việc, làm sao để công chức có điều kiện phát huy hết được năng lực, trình độ, sự sáng tạo của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn hôm nay

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn hôm nay

Thời sự - Xã hội 2022-11-04T07:53:15

Sau khi kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, 2 thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn là Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Dự kiến giảm 17 tổng cục, 145 vụ và tương đương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Dự kiến giảm 17 tổng cục, 145 vụ và tương đương

Thời sự - Xã hội 2022-10-19T10:06:05

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, qua sắp xếp cơ cấu tổ chức của các bộ sẽ giảm 17 tổng cục và giảm 145 vụ và tương đương.

Bộ Nội vụ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự sau thi tuyển

Bộ Nội vụ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự sau thi tuyển

Thời sự - Xã hội 2021-10-11T22:01:35

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Nội vụ đã tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tích lũy được nhiều kinh nghiệm, phương pháp, cách làm để việc triển khai thi tuyển những năm tiếp theo được tốt hơn.

Chân dung Bộ trưởng nữ duy nhất trong Chính phủ vừa được kiện toàn

Chân dung Bộ trưởng nữ duy nhất trong Chính phủ vừa được kiện toàn

Thời sự - Xã hội 2021-04-08T15:05:00

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ kiện toàn vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ngày 8-4.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Thời sự - Xã hội 2021-03-11T14:59:48

Nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà hứa sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của Nhân dân.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại