Cách "xử đẹp" những kẻ cố tình dìm người khác để nâng cao bản thân: Ai đã đi làm đều nên tham khảo

Bình Minh |

Không ít người từng ấm ức, khó chịu, thậm chí là tìm cách trả thù những kẻ cố tình dìm mình xuống để nâng bản thân họ lên. Nhưng đó chưa phải là cách hay nhất.

Trong môi trường công sở, hẳn không thiếu những chuyện đấu đá, cố tình hạ thấp người khác xuống để đề cao hoặc lấp liếm những sai phạm của bản thân.

Thế nhưng, có một sự thật mà không nhiều người trong số chúng ta nhận ra được , đó là: Người bình thường không ai lãng phí thời gian đi phê phán những người kém cỏi hơn mình.

Hành vi hạ thấp, chê bai hay nói xấu người khác chỉ khiến họ trở thành kẻ không biết ứng xử trong mắt mọi người, bởi thực sự chỉ có người kém cỏi mới làm những việc như vậy để mưu lợi hoặc đạt được mục đích của mình.

Trên thực tế, người bị phán xét thường sở hữu nhiều thứ mà người kia thiếu hụt, là ưu điểm mà người khác không có.

Cách xử đẹp những kẻ cố tình dìm người khác để nâng cao bản thân: Ai đã đi làm đều nên tham khảo - Ảnh 1.

Đứng trước những tình huống như thế này, phàm là người khôn ngoan, họ sẽ chọn cách phản pháo thông minh, đó là không để mình bị kéo vào vở kịch mà người khác đang cố dựng lên.

Hãy dùng suy nghĩ cởi mở hơn để đối mặt với những tin đồn và sự phê phán của người khác, làm ngơ hoặc chuyển hóa chúng thành năng lượng tích cực và đặc biệt, hãy xây dựng bản thân trở thành một người luôn "được cần tới". Chỉ có như vậy, chúng ta mới không bị làm khó dễ.

Nhà triết học Nietzsche từng nói: "Độc lập là quyền lợi của kẻ mạnh".

Hãy ngẫm lại xem chúng ta đã từng không ngừng tích lũy năng lực của chính mình, khiến mình trở thành người không phải ỷ lại bất kì ai, đồng thời có năng lực suy nghĩ độc lập, học cách nhìn hai mặt của một sự việc hay chưa?

Thay vì than trời trách đất, lúc này là cơ hội để chúng ta kiểm điểm lại chính mình. Và điều chúng ta có thể làm chính là tự nhìn lại bản thân, xem xét lại những mối quan hệ và sở trường đã có của mình, từ đó giao lưu sở thích cũng như kinh nghiệm để tiến tới xây dựng những mối quan hệ hữu nghị sâu sắc hơn.

Chúng ta không thể được lòng tất cả mọi người, bởi vì không ai trong số chúng ta là hoàn hảo.

Như ca sĩ Thái Y Lâm từng nói: "Người thích tôi cũng nhiều như người ghét tôi, nhưng tôi lựa chọn bỏ lại một tôi không tự tin ra sau lưng." Cô ấy đã lựa chọn thể hiện một mặt tự tin của bản thân, để cho tất cả những người yêu thích mình thấy được sự nỗ lực cũng như kiên trì của cô ấy.

Cách xử đẹp những kẻ cố tình dìm người khác để nâng cao bản thân: Ai đã đi làm đều nên tham khảo - Ảnh 3.

Trên thế giới này, không có người cả đời không bị ai phê phán hay làm khó. Mối quan hệ trong công sở cũng giống vậy.

Chỉ khi tâm thế của chúng ta thay đổi, những suy nghĩ tích cực trong tâm trí mới có thể giúp ta thay đổi hành vi, thay đổi kết quả cũng như thay đổi số mệnh cuối cùng

Thái độ sống và cách nhìn nhận cuộc sống, nhìn nhận mọi việc, mọi người xung quanh rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, công việc của chính bản thân chúng ta. Cho nên, hãy có một nhận thức đúng đắn trong giao tiếp, nhận định và cách nhìn nhận.

Chúng ta có thể lựa chọn sống trong vai kẻ bị hại, không ngừng sát muối lên vết thương nhưng cũng có thể lựa chọn tôi luyện để trưởng thành, nuôi dưỡng chính mình thành kẻ mạnh.

Hãy luôn tin rằng bất cứ ai đang cố gắng kéo bạn xuống thì đều đang ở dưới bạn, đừng lãng phí thời gian để giận dữ hay oán trách, hãy luôn làm mới mình để người khác phải kính nể và không còn cơ hội để so sánh, đặt điều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại