Phạm Anh Khoa tuổi 38: Sự nghiệp "hồi sinh", hạnh phúc bên người vợ cùng trải qua biến cố

Hân An |

Ở tuổi 38, Phạm Anh Khoa đang dần lấy lại được sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc.

Phạm Anh Khoa sinh năm 1985 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Anh từng học tại Nhạc viện TP.HCM.

Năm 2006, Phạm Anh Khoa tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn và đoạt giải xuất sắc do Hội đồng nghệ thuật trao tặng. Bước ra khỏi cuộc thi, Phạm Anh Khoa rất đắt show. Anh còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Phạm Anh Khoa tuổi 38: Sự nghiệp hồi sinh, hạnh phúc bên người vợ cùng trải qua biến cố - Ảnh 1.

Phạm Anh Khoa.

Không chỉ theo đuổi dòng nhạc có ít đối thủ ở thời điểm đó, Phạm Anh Khoa còn có phong cách bụi, ngầu của một Rocker chính hiệu. Điều đó giúp nam ca sĩ sớm định hình được tên tuổi trong lòng người yêu nhạc hơn.

Phạm Anh Khoa cũng liên tục chứng minh tài năng của mình bằng các sản phẩm âm nhạc chất lượng. Đặc biệt là vào đầu năm 2012, Phạm Anh Khoa ra mắt nhóm nhạc của riêng mình với tên gọi PAK Band và sau đó không lâu là album với tựa đề "We are PAK".

Khi tên tuổi khó có thể thay thế ở thị trường âm nhạc, Phạm Anh Khoa gây bất ngờ khi lấn sân phim ảnh. Anh góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám như: Hai Phượng, Mỹ Nhân kế, Đường đua, Siêu nhân... và được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Phạm Anh Khoa tuổi 38: Sự nghiệp hồi sinh, hạnh phúc bên người vợ cùng trải qua biến cố - Ảnh 2.

Thế nhưng, mọi thứ dường như sụp đổ vào năm 2018 khi Phạm Anh Khoa vướng phải scandal ồn ào. Sự nghiệp của nam ca sĩ dường như bị "đóng băng" suốt một thời gian dài.

Và phải đến năm 2020, Phạm Anh Khoa mới thật sự vực dậy, trở lại với vai trò là một mảnh ghép của ban nhạc Bức Tường huyền thoại. Chia sẻ về việc lựa chọn Phạm Anh Khoa vào nhóm Guitarist Trần Tuấn Hùng (thủ lĩnh của ban nhạc sau khi Trần Lập qua đời) nói trên tờ Người lao động.

"Bức Tường cần một ca sĩ để truyền tải những sáng tác mới. Phạm Anh Khoa đã chơi với chúng tôi từ lâu. Giọng hát phù hợp với âm nhạc và chất của ban nhạc trong giai đoạn mới. Chúng tôi kết hợp ăn ý vì đồng điệu nhiều thứ".

Còn về phía Phạm Anh Khoa, nam ca sĩ cũng trải lòng về việc mình được lựa chọn đồng hành cùng Bức Tường trên Thanh Niên: "Khoa nghĩ Khoa được chọn bởi vì Khoa có cá tính âm nhạc rõ ràng, bởi lẽ để đảm đương một vị trí trong một ban nhạc đã có dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ khán giả, thì chỉ với một giọng hát hay, chưa đủ yếu tố để truyền tải thông điệp của Bức Tường ở chặng đường tiếp theo.

Khoa là vocal mới của Bức Tường giai đoạn này, cùng anh em Bức Tường khám phá và chinh phục những con đường chưa có tên phía trước và đợi khán giả gọi tên".

Có thể nói đúng như dự đoán của nhiều người, Bức Tường đã giúp Phạm Anh Khoa "hồi sinh" để cháy hết mình với âm nhạc. Hơn 2 năm qua, anh đã cùng ban nhạc biểu diễn ở nhiều nơi trên cả nước và nhận được sự yêu thích, đón nhận từ người ái mộ.

Nói đến những thành công trong sự nghiệp của Phạm Anh Khoa thì có lẽ không thể không nhắc đến người vợ tài giỏi luôn đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho nam ca sĩ.

Phạm Anh Khoa tuổi 38: Sự nghiệp hồi sinh, hạnh phúc bên người vợ cùng trải qua biến cố - Ảnh 4.

Vợ chồng Phạm Anh Khoa.

Vợ Phạm Anh Khoa là chị Thùy Trang, sinh năm 1979, hơn chồng 6 tuổi. Cả hai nên duyên nhờ sự mai mối của Tăng Thanh Hà. Cặp đôi kết hôn vào năm 2008. Sau khi về chung một nhà, Thùy Trang nghỉ công việc kế toán để làm quản lý cho chồng. Chính vì thế mà trong mỗi bước đường sự nghiệp của Phạm Anh Khoa luôn có vợ đồng hành.

Thậm chí khi nam ca sĩ dính phải ồn ào, vợ anh vẫn một lòng đứng bên cạnh, giúp đỡ và cùng chồng giải quyết dù khó khăn. Có lẽ vì thế mà trong buổi ra mắt sản phẩm mới đây với ban nhạc Bức Tường, Phạm Anh Khoa không thể không nhắc tới vợ trong chia sẻ của mình. Anh khoe vợ giúp sức trong việc sáng tác ca khúc mới mang tên Tự do.

"Khi mà anh Hùng bảo viết một bài cho chủ đề album Cân bằng thì tôi tự luận rằng, nếu mình muốn có một điều gì đấy sau quá trình cân bằng thì tôi sẽ khát khao đến cái gọi là tự do.

Nhưng đúng là khi bắt tay viết bài Tự do thì tôi mới thấy là mình có gia đình hơi sớm nên chưa biết tự do là gì (cười). Tôi gặp khó khăn trong việc viết ca khúc Tự do nhiều lắm. Cuối cùng phải nhờ người nhà mình lại viết cùng thì mới có được ca khúc Tự do. Đúng là bạn vợ mình có góp phần trong ca khúc Tự do này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại