NÓNG: Thái Lan - Campuchia nhất trí ngừng bắn vô điều kiện, hé lộ chi tiết thỏa thuận

Thi Anh |

Campuchia và Thái Lan đã nhất trí "ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện".

Thỏa thuận ngừng bắn Campuchia - Thái Lan có gì? 

Campuchia và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận chung về một lệnh ngừng bắn "ngay lập tức và vô điều kiện". 

Các kết quả chính của thỏa thuận ba bên bao gồm:

  • Ngừng bắn vô điều kiện: Cả hai bên đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, có hiệu lực từ nửa đêm (giờ địa phương) thứ Hai, ngày 28/7. Đây được mô tả là bước đi đầu tiên quan trọng hướng tới việc giảm leo thang và khôi phục hòa bình, an ninh.
  • Đối thoại quân sự: Một cuộc họp không chính thức giữa Tư lệnh Quân khu 1 và 2 của Thái Lan và Tư lệnh Quân khu 4 và 5 của Campuchia dự kiến diễn ra lúc 7 giờ sáng thứ Ba, ngày 29/7. Nếu cả hai bên đạt được sự đồng thuận, một cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức với sự tham gia của tùy viên quốc phòng hai nước, do Malaysia, nước hiện là chủ tịch ASEAN, chủ trì.
  • Cuộc họp của Ủy ban Biên giới: Một phiên họp của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) đã được ấn định vào ngày 4/8, do Campuchia đăng cai tổ chức.

Bangkok và Phnom Penh cũng đồng ý nối lại các đường dây liên lạc trực tiếp.

Các nhà lãnh đạo Campuchia, Malaysia, Thái Lan bắt tay sau cuộc họp báo chung tuyên bố về thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: MOHD RASFAN

Theo người phát ngôn chính phủ Thái Lan Jirayu Huangsap, Chủ tịch ASEAN đã thành lập một đội quan sát viên để giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.

Ông Jirayu, đồng thời là thành viên của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Quản lý Tình hình Biên giới Thái Lan-Campuchia (SOC-TCBSM), đã đưa ra thông báo này sau cuộc họp ba bên được tổ chức tại Seri Perdana, dinh thự chính thức của Thủ tướng Malaysia tại Putrajaya.

Ông Jirayu cho biết Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã bày tỏ sự hài lòng trước không khí chân thành của cuộc đối thoại và khen ngợi cả hai bên vì sẵn sàng theo đuổi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Sự tham gia và hợp tác mạnh mẽ của tất cả các bên phản ánh cam kết chung đối với hòa bình, ngoại giao và ổn định khu vực.

Mỹ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia

Trong một tuyên bố được đưa ra sau buổi hội đàm đặc biệt tại Malaysia, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện giữa Thái Lan và Campuchia. 

"Mỹ hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, vừa được công bố hôm nay tại Kuala Lumpur", Ngoại trưởng Rubio cho biết, "Tổng thống Trump và tôi cam kết chấm dứt bạo lực ngay lập tức và mong đợi chính phủ Campuchia và Thái Lan thực hiện đầy đủ các cam kết của mình nhằm chấm dứt xung đột".

"Nền tảng cho nỗ lực giảm leo thang trong tương lai"

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã ca ngợi "cuộc gặp rất tốt đẹp" giữa ông và Quyền Thủ tướng Thái Lan sau các cuộc đàm phán hòa giải tại Putrajaya, Malaysia.

"Chúng tôi hy vọng rằng các giải pháp mà Thủ tướng Malaysia Anwar đã công bố sẽ tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại song phương, đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường, đồng thời đặt nền tảng cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong tương lai", ông Hun Manet nói. 

Ông Hun Manet lưu ý rằng khoảng 300.000 người đã phải di dời từ cả hai phía do hậu quả của năm ngày giao tranh, trước khi cảm ơn ông Anwar vì đã chủ trì, làm trung gian cho các cuộc đàm phán, và cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng lãnh đạo Trung Quốc vì sự ủng hộ của họ.

"Thỏa thuận phản ánh mong muốn của Thái Lan"

Phát biểu tại buổi họp báo, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai bày tỏ sự cảm kích đối với ông Anwar, chính phủ Trung Quốc và Tổng thống Trump vì những đóng góp của họ cho thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Phumtham cho biết thỏa thuận này phản ánh mong muốn của Thái Lan trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, đồng thời tiếp tục bảo vệ chủ quyền và tính mạng của người dân.

Ông nói thêm rằng Thái Lan đã đồng ý ngừng bắn "với sự đảm bảo... rằng thỏa thuận sẽ được thực hiện thành công với thiện chí từ cả hai bên".

Thái Lan - Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn

Campuchia và Thái Lan đã nhất trí "ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện", các nhà lãnh đạo Campuchia, Thái Lan và Malaysia cho biết trong một tuyên bố chung.

Theo thỏa thuận, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào lúc nửa đêm (24:00 giờ địa phương) ngày 28/7. Diễn biến này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực ổn định tình hình xung đột biên giới, vốn đã khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán và vấp phải sự lên án từ cộng đồng quốc tế.

Campuchia và Thái Lan đã nhất trí "ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện". Ảnh: Reuters

Hai bên cũng nhất trí thiết lập lại đường dây liên lạc trực tiếp giữa thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng hai nước.

Cuộc họp tái khẳng định quyết tâm chung của Malaysia, Campuchia và Thái Lan trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế, thúc đẩy chung sống hòa bình và theo đuổi hợp tác đa phương nhằm tìm kiếm một giải pháp công bằng và lâu dài cho tình hình hiện tại.

Thái Lan và Campuchia cam kết duy trì lệnh ngừng bắn một cách thiện chí, với các biện pháp xây dựng lòng tin để đảm bảo tuân thủ thỏa thuận.

Mỹ, Trung Quốc đóng vai trò hỗ trợ, quan sát viên

Để thể hiện sự ủng hộ, Đại sứ Mỹ tại Malaysia Edgard D. Kagan và Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia Ouyang Yujing cũng có mặt, đóng vai trò đồng điều phối đối thoại hòa bình.

Cả Washington và Bắc Kinh đều kêu gọi các bên kiềm chế và khuyến khích một giải pháp ngoại giao để giải quyết tình hình căng thẳng gia tăng.

Đại sứ Mỹ tại Malaysia Edgard D. Kagan. Ảnh: Khmer Times

Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia Ouyang Yujing. Ảnh: Khmer Times

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/7, Trung Quốc tiếp tục duy trì lập trường trung lập và khách quan về xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với cả hai bên và tích cực ủng hộ đối thoại nhằm khôi phục hòa bình.

Thông báo này được đưa ra sau những nỗ lực quốc tế ngày càng tăng nhằm giảm căng thẳng dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, nơi các cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn bất chấp những dấu hiệu ban đầu cho thấy cả hai nước sẵn sàng đồng ý ngừng bắn.

“Campuchia và Thái Lan không chỉ là láng giềng của nhau mà còn là bạn bè và láng giềng lâu đời của Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát về sinh mạng và thương vong của cả hai bên. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành”.

Hội đàm đặc biệt bắt đầu

Cuộc hội đàm đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo Malaysia, Thái Lan và Campuchia đã chính thức bắt đầu lúc 15h15 chiều 28/7 (theo giờ địa phương, tức 14h15 theo giờ Hà Nội) tại Phủ Thủ tướng Seri Perdana ở Putrajaya, tờ The Star (Malaysia) đưa tin.

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Anwar Ibrahim với tư cách là Chủ tịch ASEAN, phiên họp kín có sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Cuộc họp nhằm mục đích hạ nhiệt căng thẳng biên giới giữa hai nước láng giềng ASEAN.

Hội đàm giữa Campuchia và Thái Lan về vấn đề biên giới diễn ra tại Malaysia. Ảnh: Reuters

Giao tranh vẫn diễn ra ngay thềm đàm phán

Tính đến 13h10 hôm nay, 28/7, giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, ngay trước thềm đàm phán ngừng bắn. 

Khmer Times đưa tin, nhiều đợt pháo kích được ghi nhận ở tất cả các khu vực giao tranh tại tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear. Ngoài ra, có thông tin về vụ cháy tại một trạm xăng ở Samrong sau đợt tấn công từ Thái Lan. 

Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) cũng xác nhận thông tin giao tranh tiếp diễn. Tờ Nation (Thái Lan) dẫn nguồn RTA cho biết, hiện giao tranh vẫn diễn ra tại 5 khu vực thuộc 3 tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Phát ngôn viên quân đội Thái Lan Ritcha Suksuwanon cho biết, quân đội Thái Lan đã phối hợp với lực lượng Không quân Hoàng gia Thái Lan để tấn công các vị trí quân sự của Campuchia nhằm ngăn chặn tiếp cận vào các khu vực mà Bangkok cho là "chiến lược quan trọng" mà mình "đã kiểm soát".

Mục đích đàm phán: Ngừng bắn ngay lập tức

Một lệnh ngừng bắn ngay lập tức là mục đích của cuộc đàm phán giữa Thái Lan và Campuchia vào hôm nay, 28/7, Thủ tướng Campuchia cho biết.

"Mục đích của cuộc hội đàm này là đạt được một 'lệnh ngừng bắn' ngay lập tức, do Tổng thống Donald Trump khởi xướng và được Thủ tướng Campuchia và Thái Lan nhất trí", ông Hun Manet tuyên bố trong một bài đăng trên X khi lên đường tham gia đàm phán.

Cuộc đàm phán do Malaysia sắp xếp với tư cách là chủ tịch khối ASEAN khu vực, trong khi Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết sự kiện do Mỹ đồng tổ chức, với sự tham gia của Trung Quốc.

Phái đoàn 2 nước đã có mặt tại Malaysia

Theo các cơ quan truyền thông Bernama (Malaysia) và Khmer Times (Campuchia), quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia đã có mặt ở Malaysia để tiến hành cuộc gặp đặc biệt bàn về vấn đề biên giới hai nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tới Malaysia (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Khmer Times

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai (ngoài cùng bên phải) trả lời họp báo trước khi lên máy bay tới Malaysia. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã có mặt tại Malaysia để hỗ trợ các nỗ lực hòa bình, sau khi Tổng thống Donald Trump trước đó nói rằng ông nghĩ cả hai nhà lãnh đạo đều muốn giải quyết xung đột.

"Chúng tôi muốn cuộc xung đột này chấm dứt càng sớm càng tốt", ông Rubio nói trong tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày 27/7. "Các quan chức Bộ Ngoại giao đang có mặt tại Malaysia để hỗ trợ các nỗ lực hòa bình này."

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia đã gia tăng trong thời gian gần đây và leo thang thành cuộc giao tranh tồi tệ nhất giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á trong hơn một thập kỷ. Số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 30 người. Hơn 200.000 người đã buộc phải sơ tán khỏi khu vực biên giới.

(Theo Reuters, CNA, Khmer Times, Nation)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại