Phá đường dây làm giả bằng đại học ở Sài Gòn, thu được 3.000 phôi bằng các loại

Minh Toàn |

Đường dây làm giả bằng đại học, cao đẳng… mới chỉ hoạt động từ cuối tháng 4, nhưng đã cung cấp bằng từ Bắc tới Nam.

Ngày 27/5, Công an quận 10, TPHCM cho biết vừa bàn giao các nghi can trong đường dây làm giả bằng cấp đại học, cao đẳng, chứng chỉ quy mô lớn cho Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Thanh Bình (27 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Tuấn Khanh (45 tuổi) và Nguyễn Văn Duy (là đối tượng cầm đầu, 48 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh).

Phá đường dây làm giả bằng đại học ở Sài Gòn, thu được 3.000 phôi bằng các loại - Ảnh 1.

Duy cùng tang vật lúc bị bắt giữ. Ảnh: M.T

Theo điều tra, trưa 22/5, trinh sát Công an quận 10 kiểm tra hành chính Đặng Thanh Bình ở trước bưu điện quận 10. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 6 bộ hồ sơ gồm bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ hành nghề... nghi bằng cấp giả.

Tại công an, Bình khai nhận số bằng cấp nói trên là giả. Bình nhận của Khanh và đi giao cho khách thì bị công an phát hiện bắt giữ. Từ lời khai, công an tiến hành bắt giữ Khanh và Duy.

Khám xét nơi ở, công an thu nhiều tang vật như máy tính, máy in, máy photocopy, máy đổ keo làm dấu tự chế…Bên cạnh đó, còn có 50 tờ tem nghi giả của Bộ GD-ĐT, hơn 700 con dấu nghi giả Sở Tư pháp, Sở GD-ĐT, các trường đại học, cao đẳng, trung học trên phạm vi cả nước, gần 3.000 phôi bằng tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học…

Phá đường dây làm giả bằng đại học ở Sài Gòn, thu được 3.000 phôi bằng các loại - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ. Ảnh: M.T

Bước đầu, Duy khai đường dây bằng giả này do mình cầm đầu và hoạt động từ cuối tháng 4/2019. Khanh đóng vai trò tìm kiếm khách hàng còn Bình sẽ đi giao hàng. Mỗi bộ hồ sơ Khanh kiếm được khoảng 500 ngàn đồng, Bình từ 50 ngàn đồng - 100 ngàn đồng/bộ.

Đường dây của Duy cung cấp lượng lớn bằng cấp đại học, cao đẳng, chứng chỉ…cho nhiều tỉnh thành từ Bắc tới Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại