Phá băng THAAD, Triều Tiên hâm nóng thượng đỉnh Trung - Hàn

An Bình |

Chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ là một vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm Bắc Kinh tuần này.

Việc kiềm chế các chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ là một vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm Bắc Kinh tuần này nhằm phá vỡ tảng băng song phương sau khi Seoul triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ.

Mặc dù cả Seoul và Bắc Kinh đều cùng chia sẻ mục tiêu muốn Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và ngừng thử các tên lửa tầm xa ngày càng phức tạp, hai nước láng giềng vẫn chưa tìm thấy điểm chung để thực hiện điều này.

Trung Quốc đã đặc biệt tức giận khi Hàn Quốc triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ - cho biết hệ thống radar mạnh mẽ này có thể do thám cả Trung Quốc và sẽ không giúp ích cho việc giảm căng thẳng với Triều Tiên.

Trong cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14/12, ông Moon dự kiến sẽ khẳng định lại thỏa thuận của Hàn Quốc với Trung Quốc vào cuối tháng Mười rằng hai bên sẽ bình thường hóa tất cả các lĩnh vực trao đổi và vượt qua cuộc bất đồng kéo dài về THAAD.

Trong khi Trung Quốc vẫn phản đối THAAD, nước này nói rằng họ hiểu được quyết định của Hàn Quốc trong việc triển khai hệ thống trên.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc vào cuối ngày thứ Hai, ông Moon nói rằng sự hiện diện của THAAD là điều không tránh khỏi do mối đe dọa đang bùng nổ của Triều Tiên, tuy nhiên, nó chắc chắn sẽ không được sử dụng chống lại Trung Quốc.

Các nỗ lực chung của Trung Quốc và Hàn Quốc có thể có "kết quả tốt" nếu họ làm việc cùng nhau để đưa Triều Tiên vào bàn đàm phán, ông nói thêm.

Phát biểu cuối tuần qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết ông Moon đã lựa chọn "hợp tác thân thiện" với Trung Quốc và Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hàn Quốc để mang lại hòa bình và ổn định cho bán đảo Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức tháng 5 năm nay, ông Moon dự kiến sẽ thảo luận về sự trao đổi kinh tế song phương. Theo giới truyền thông Hàn Quốc, ông Moon sẽ đi kèm với đoàn tháp tùng từ giới kinh doanh lớn nhất từ trước tới nay, với hơn 220 doanh nghiệp tham gia trong chuyến thăm bốn ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại