*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều người hoảng hốt khi siêu âm phát hiện gan nhiễm mỡ, nhưng theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, không phải trường hợp nào cũng cần dùng thuốc hay điều trị ngay.
Điều quan trọng nhất khi phát hiện khối u bất thường là giữ bình tĩnh, đi khám đúng chuyên khoa và tránh những quyết định vội vàng.
Sau những vụ việc xảy ra gần đây, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đề nghị pháp luật xử lý nghiêm những hành vi hành hung nhân viên y tế – điều vẫn thường xuyên xảy ra ở nơi “ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc”.
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền một phương pháp được cho là có thể “cứu sống người đột quỵ” chỉ bằng cách đứng dậy và ho thật mạnh để “đẩy cục máu đông ra ngoài”.
PGS Hiếu khuyến cáo thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị có thể vô tình gây hại cho người bệnh.
Số ca mắc Covid-19 trên thế giới đang có xu hướng tăng trở lại. Việc xuất hiện biến thể phụ BA.5 của Omicron tại Việt Nam sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới.
PGS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, chúng ta nói Hà Nội là 'vùng xanh' nhưng khó có thể xanh khi xã hội đã mở cửa, sống cùng với Covid-19 thì bất cứ ai cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh.
Phía dưới của tảng băng chính là những ca có khả năng lây nhiễm cao, chính là các F1 trong cộng đồng. Họ là những người nghi nhiễm, những người có khả năng mang mầm bệnh và nguy cơ gây phát tán virus rất cao trong quá trình ủ bệnh vì chính bản thân họ không nghĩ hoặc cố tình không nghĩ là mình đã nhiễm bệnh.
Cloroquin và Azithromycin đang trở thành loại thuốc "nóng" nhất hiện này vì thông tin có thể dự phòng, chữa được bệnh Covid-19.
Tôi nhớ rằng, tôi đã rất bất ngờ, khi PGS.BS Nguyễn Lân Hiếu nói anh không phải Đảng viên. Vì sao tôi lại thấy điều đó là bất ngờ? Bởi tôi vẫn đinh ninh rằng, một ĐBQH, một phó giám đốc BV Đại học Y danh tiếng, một bác sĩ tim mạch hàng đầu Việt Nam, lại xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc thì Nguyễn Lân Hiếu không có lý do gì không là Đảng viên.
Chúng tôi mong muốn HĐXX xử đúng người, đúng tội. Bác sĩ Lương không có tội mà VKS vẫn đề nghị mức án tù, dù là án treo cũng không được - PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nói ở hành lang QH.