Pazuzu: Con quỷ mạnh nhất thời cổ đại

Jessie Mai |

Dẫu là nhân vật nổi tiếng từ khi xuất hiện trong Constantine và The Exorcist, ít người biết rằng Pazuzu hùng mạnh lại là con quỷ rất tốt bụng.

1. Pazuzu – "Chúa quỷ" mang dòng máu cao quý

Pazuzu: Con quỷ mạnh nhất thời cổ đại - Ảnh 1.

Pazuzu đã xuất hiện từ rất lâu, từ 2000-1000 năm trước công nguyên. Người Babylin và Assyrian coi con quỷ này là một thực thể quyền năng không khác gì thần thánh, vừa sợ hãi vừa thờ phụng nó để cầu sự giúp đỡ. Cha của Pazuzu là Hanbi, vốn là Chúa tể của những con quỷ.

Truyền thuyết còn kể về Humbaba – anh trai Pazuzu – cũng là một con quỷ chúa. Trong sử thi Gilgamesh, Humbaba bị giết, Pazuzu chỉ còn một bước nữa là trở thành vua của thế giới loài quỷ.

2. Tuy độc ác, nhưng Pazuzu lại... bảo vệ phụ nữ mang thai

Pazuzu: Con quỷ mạnh nhất thời cổ đại - Ảnh 2.

Kể cả là quỷ cũng có quỷ này quỷ kia, tính cách của chúng rất khó lường. Không ai chối bỏ được việc Pazuzu là con quỷ xảo quyệt, độc ác, nhưng lại tồn tại những nghi thức triệu hồi Pazuzu để giúp đỡ phụ nữ đang mang thai. Hơn nữa, trong thần thoại Lưỡng Hà, có nữ quỷ Lamashtu vô cùng nguy hiểm với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Pazuzu vì thế được triệu hồi để đánh đuổi Lamashtu. Vì thế, phụ nữ thường cầu xin sự giúp đỡ của con quỷ này.

3. "Ngôi sao màn bạc" nổi tiếng nhất giới quỷ

Pazuzu: Con quỷ mạnh nhất thời cổ đại - Ảnh 3.

Pazuzu chính là niềm cảm hứng từ văn hóa Lưỡng Hà của nhà văn William Blatty để viết cuốn sách kinh điển, Quỷ Ám.

Vào thời điểm được chuyển thể thành phim, con quỷ này trở thành nhân vật vô cùng nổi tiếng.

Trong đó, nó là một thế lực quỷ dữ vô cùng hùng mạnh, đã nhập vào cô bé Regan 12 tuổi để hành hạ cô và giết người.

Pazuzu còn có một vai diễn trong series Constantine, được triệu hồi để chống lại Lamashtu – con quỷ ăn thịt trẻ sơ sinh. Bằng cách này hay cách khác, Pazuzu đã có một chỗ đứng nhất định trong văn hóa hiện đại của thế kỷ 21.

4. Diện mạo quái vật

Pazuzu: Con quỷ mạnh nhất thời cổ đại - Ảnh 5.

Kinh thánh thường miêu tả những con quỷ có ngoại hình lai giữa người và thú, và Pazuzu không phải ngoại lệ. Thậm chí, có lẽ diện mạo của những con quỷ sau này đều bắt nguồn từ Pazuzu.

Pazuzu chỉ có một phần là con người; còn lại là động vật: nó có một cái đuôi bọ cạp, móng vuốt đại bàng, hai bộ cánh và đầu sư tử hung dữ. Với ngoại hình như vậy, có thể hiểu tại sao người cổ đại sợ hãi vị tà thần này như thế.

5. Con quỷ gieo rắc thiên tai và bệnh tật

Pazuzu: Con quỷ mạnh nhất thời cổ đại - Ảnh 6.

Về bản chất, Pazuzu vẫn là con quỷ thích tàn phá và hành hạ con người. Người cổ đại tin rằng hơi thở khô nóng của nó nó có thể lây lan bệnh tật cho cả một vùng rộng lớn.

Nó chính là kẻ khiến dịch bệnh sốt rét bùng phát và giết chết nhiều người, thậm chí cả bệnh thương hàn. Nhưng thay vì cố gắng xua đuổi, trục xuất con quỷ này, người dân Lưỡng Hà lại tìm cách xoa dịu và thờ cúng nó.

6. Người cổ đại đeo bùa Pazuzu để được bảo vệ

Pazuzu: Con quỷ mạnh nhất thời cổ đại - Ảnh 8.

Bên cạnh việc được người cổ đại thờ phụng, cầu nguyện, triệu hồi, Pazuzu còn được chế tác thành bùa hộ mệnh, được sử dụng rất phổ biến. Người ta sẽ đeo chiếc bùa quanh cổ hoặc cổ tay, tin rằng như vậy con quỷ sẽ để mình yên. Đặc biệt trong phòng người bệnh, bùa Pazuzu lại càng nhiều.

Ngoài ra chiếc bùa này còn có thể ngăn chặn vợ của Pazuzu, Lamashtu quấy nhiễu và làm hại con người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại