Pakistan đưa tin TQ phóng tên lửa giết hơn 150 lính Ấn Độ, New Delhi phản ứng giận dữ

Thi Anh |

Truyền thông Pakistan viện dẫn CCTV đưa tin rằng: Binh lính Trung Quốc đã dùng các bệ phóng tên lửa, súng máy và đạn cối để tấn công qua biên giới.

Hindustan Times đưa tin: Mới đây, Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ những thông tin mà truyền thông Pakistan đưa về việc 158 binh sĩ Ấn Độ bỏ mạng ở Sikkim vì bị Trung Quốc tấn công bằng tên lửa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại vụ Ấn Độ Gopal Baglay nói: "Những tin tức ấy là hoàn toàn vô căn cứ, ác ý và tai hại".

Trước đó, kênh truyền hình Dunya của Pakistan đã tuyên bố, 158 binh lính Ấn Độ đã chết trong một cuộc tấn công qua biên giới bằng tên lửa của Trung Quốc. Theo Dunya, nhiều binh sĩ Ấn Độ khác cũng bị thương trong vụ tấn công.

Kênh truyền hình này còn viện dẫn Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và nói rằng: "Một đoạn phim dài 2 phút được phát sóng trên kênh CCTV cho thấy các binh lính Trung Quốc tấn công 'vị trí của đối phương' bằng các bệ phóng tên lửa, súng máy và đạn cối".

Mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã leo thang trong vòng vài tuần qua, sau khi căng thẳng giữa quân đội hai nước ở vùng Doklam thuộc khu vực Sikkim nảy sinh. Bắc Kinh yêu cầu New Delhi phải rút quân thì mới tiến hành đàm phán. Truyền thông Trung Quốc cũng công khai đề cập tới khả năng chiến tranh và đòi "dạy Ấn Độ một bài học".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại