Ông Zelensky trừng phạt 198 nhân vật truyền thông, văn hóa Nga trong 10 năm

Bình An |

Ngày 15-1, trong bối cảnh chiến sự gần bước vào tháng thứ 12, Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh bật đèn xanh cho các biện pháp trừng phạt đối với 198 nhân vật văn hóa và truyền thông Nga, Belarus, Ukraine.

Ông Zelensky trừng phạt 198 nhân vật truyền thông, văn hóa Nga trong 10 năm - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh chụp màn hình/Anadolu Agency

Theo Hãng tin Tass, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra sắc lệnh thi hành nghị quyết của Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine về việc áp các biện pháp trừng phạt lên 198 cá nhân, trong đó có đạo diễn phim Nga Andrei Konchalovsky, người dẫn chương trình truyền hình Angelina Vovk, cựu đại sứ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng tại Nga Rodion Miroshnik, và nhiều nhà báo Nga.

"Theo điều 107 của Hiến pháp Ukraine, tôi ra sắc lệnh thực thi nghị quyết của Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine vào ngày 15-1-2023 về việc sử dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt và các biện pháp hạn chế khác" - sắc lệnh được đăng trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine nêu.

Sắc lệnh cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo cho "các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và các quốc gia khác về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt này và nêu vấn đề với họ về việc đưa ra các biện pháp hạn chế tương tự".

Theo báo The Kyiv Independent, 198 nhân vật nói trên bao gồm cả người Nga, Ukraine và Belarus. Danh sách này bao gồm nhiều người ủng hộ "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine, từ các nhân vật truyền hình, ca sĩ nổi tiếng cho tới nhà báo.

Các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong thời hạn 10 năm và dưới những hình thức như khóa tài khoản, ngừng trao đổi và hợp tác văn hóa, cấm nhập cảnh vào Ukraine, tước giải thưởng quốc gia Ukraine...

Sắc lệnh này là đợt trừng phạt lớn thứ hai đối với những người ủng hộ Điện Kremlin sau khi ông Zelensky ban hành sắc lệnh trừng phạt 119 nhân vật công chúng của Nga và thân Nga vào ngày 7-1.

Vào hôm 7-1, ông Zelensky tuyên bố sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với công dân Nga và những người có liên hệ với Matxcơva - những người "biện minh cho cuộc chiến chống lại Ukraine, giúp tiến hành nó hoặc tôn vinh" Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại