Ông Zelensky nói viện trợ Mỹ là đầu tư, không phải từ thiện

NHẬT ĐĂNG |

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cố gắng thuyết phục Quốc hội Mỹ không chùn bước, khẳng định viện trợ của Mỹ là khoản đầu tư cho an ninh và dân chủ toàn cầu, chứ không phải từ thiện.

Ông Zelensky nói viện trợ Mỹ là  đầu tư, không phải từ thiện - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đồi Capitol ngày 21-12 - Ảnh: REUTERS

Tối 21-12 (giờ Mỹ), Tổng thống Ukraine Zelensky đã tới tòa nhà Quốc hội Mỹ trong chuyến thăm đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Từ tháng 2 năm nay, Ukraine đã trở thành chiến trường sau khi Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt". Matxcơva hiện đã sáp nhập bốn khu vực lãnh thổ Ukraine vào Nga, và cuộc chiến chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Tại Mỹ, tổng thống Ukraine đã dành lời cảm ơn tới nước Mỹ vì đã là bên viện trợ tích cực cho Ukraine suốt thời gian qua.

Ông khẳng định khoản viện trợ quân sự của Mỹ, tổng cộng 21,3 tỉ USD kể từ tháng 2-2022, đã giúp Ukraine đạt những bước tiến trên chiến trường, theo AP.

Và trong khi gửi lời cảm ơn tới Mỹ, Tổng thống Zelensky cũng nói với các nghị sĩ Mỹ rằng "tiền của các vị không phải từ thiện".

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định: "Thế giới đang liên kết và phụ thuộc quá nhiều vào nhau, và không cho phép ai đó có thể đứng sang một bên và cảm thấy an toàn khi có một cuộc chiến đang tiếp diễn. Hai nước chúng ta là đồng minh trong cuộc chiến này, và năm sau sẽ là thời điểm bước ngoặt, tôi biết điều đó. Đó là thời điểm mà lòng can đảm của người Ukraine và sự quyết tâm của người Mỹ phải đảm bảo tương lai cho sự tự do chung của chúng ta, sự tự do cho nhân dân, những người đại diện cho giá trị của họ".

"Đó là khoản đầu tư vào an ninh và dân chủ toàn cầu mà chúng tôi sử dụng theo cách có trách nhiệm nhất", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo CNN, trong chuyến đi này, ông Zelensky kỳ vọng sẽ nhận cam kết hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ, cụ thể nhất là khoản hỗ trợ an ninh 1,8 tỉ USD cho Ukraine, bao gồm việc chuyển giao hệ thống tên lửa Patriot. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ cũng lên kế hoạch bỏ phiếu cho gói chi tiêu mới, bao gồm một khoản bổ sung 45 tỉ USD viện trợ khẩn cấp cho Ukraine.

Nhưng theo nhận xét của AP, bất kể việc hỗ trợ Ukraine được cả Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ) và lãnh đạo thiểu số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell ca ngợi là phục vụ cho lợi ích cốt lõi của Mỹ, sự thống nhất lưỡng đảng về Ukraine cũng bắt đầu rạn nứt.

Như lời thượng nghị sĩ Rick Scott (Florida) hôm 21-12, không thể chỉ nói sẽ ủng hộ Ukraine "cho đến khi nào còn cần thiết".

Hiện nay câu hỏi được đặt ra là, liệu Quốc hội Mỹ vốn có sự chia rẽ về tình hình Ukraine, và cả công chúng Mỹ, sẽ kiên nhẫn tới đâu "với một cuộc chiến không có kết cục rõ ràng và đang tàn phá nền kinh tế toàn cầu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại