Ông Vương Nghị: 'COVID-19 xuất hiện ở nhiều nơi, Trung Quốc chỉ là nước báo cáo đầu tiên'

Minh Hạnh |

Nghiên cứu chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 có thể đã xuất hiện ở nhiều nơi trên toàn cầu, còn Trung Quốc chỉ là quốc gia đầu tiên báo cáo ca bệnh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố.

“Chúng tôi đã chạy đua với thời gian, và là quốc gia đầu tiên báo cáo về các ca bệnh với thế giới”, Ngoại trưởng Vương nói trong cuộc phỏng vấn với báo giới Trung Quốc.

Ông Vương lập luận rằng, trái với suy nghĩ của nhiều người, sự bùng phát dịch bệnh ở Trung Quốc không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra đại dịch toàn cầu.

Bởi ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng dịch COVID-19 có thể đã xuất hiện trước đó ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Ổ dịch COVID-19 đầu tiên được ghi nhận vào ngày 31/12/2019, ở chợ hải sản tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Sau đó, dịch xuất hiện ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, khiến 84,1 triệu người mắc bệnh và 1.8 triệu ca tử vong.

Mặc dù nguồn gốc chính xác của virus SARS-CoV-2 chưa được xác định, nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn liên tục đổ lỗi cho Trung Quốc, cáo buộc rằng virus corona chủng mới là sản phẩm của con người, bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Bản thân ông Trump từng nhiều lần gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc”, và nhấn mạnh Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về dịch bệnh.

“Chúng tôi cực lực phản đối chính trị hóa đại dịch”, ông Vương nói. “Chúng tôi quyết tâm đảm bảo những thông tin và kí ức về cuộc chiến chống lại COVID-19 sẽ không bị bóp méo bởi những lời nói dối.

Kết quả của một số nghiên cứu quốc tế cho thấy trước khi Trung Quốc công bố dịch, loại virus corona chủng mới đã có mặt ở các nước khác.

Nghiên cứu về việc hiến máu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy COVID-19 có thể đã xuất hiện ở Mỹ vài tuần trước ngày 31/12/2019.

Các cuộc khảo sát tương tự ở Pháp và Ý đã tìm thấy kháng thể virus corona chủng mới trong các mẫu máu từ đầu tháng 12 và tháng 9/2019.

Các cuộc kiểm tra nước thải ở Tây Ban Nha cũng phát hiện ra dấu vết của SARS-CoV-2 trong hệ thống cống từ đầu tháng 3/2019 - tức là 9 tháng trước khi đại dịch được cho là bắt đầu bùng phát.

Các quan chức y tế Trung Quốc trước đó cho rằng COVID-19 có thể đã đến Vũ Hán từ nước ngoài thông qua các sản phẩm thịt hoặc hải sản đông lạnh. Họ cũng nghi ngờ những người tham gia Thế vận hội quân sự, được tổ chức tại Vũ Hán vào tháng 10/2019, đã mang virus đến thành phố này.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại