Ông Trump và gia đình lên tiếng sau khi trắng án tại phiên luận tội ở Thượng viện

Minh Thu |

Phiên luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng viện đã chính thức khép lại vào ngày 13/2 sau 5 ngày xét xử.

Các thành viên trong gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Các thành viên trong gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phiên luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng viện đã chính thức khép lại vào ngày 13/2 sau 5 ngày xét xử.

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu để kết tội ông Trump trước cáo buộc kích động đám đông biểu tình xông vào làm loạn chưa từng có tại Điện Capitol vào ngày 6/1.

Theo đó, 7 thượng nghị sĩ Cộng hòa tham gia cùng toàn bộ 50 thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu kết tội ông Trump. Kết quả, 57 thượng nghĩ sĩ đồng thuận kết tội ông Trump, còn 43 người phản đối. Để có thể buộc tội ông Trump ở Thượng viện, ít nhất cần 17 thành viên đảng Cộng hòa trong Thượng viện đồng ý luận tội, nhưng mới chỉ có 7 thành viên đảng Cộng hòa đồng ý với phiên luận tội ông Trump lần thứ 2. Do đó, vẫn thiếu 10 phiếu để đạt 2/3 số phiếu ở Thượng viện cho việc kết tội. Điều này đồng nghĩa với việc ông Trump được xử trắng án lần hai.

Ngay sau đó, các thành viên trong gia đình ông Trump mà cụ thể là 2 người con trai Donald Jr. and Eric đã lên Twitter chia sẻ cảm nghĩ ngay sau khi phiên luận tội cựu Tổng thống Mỹ kết thúc.

Cụ thể, Trump Jr nhấn mạnh việc cha mình “không có tội” và khuyên các Thượng nghị sĩ nên trở lại làm việc và tạo ra sự thay đổi cho người dân Mỹ.

Trong khi đó, người em trai Eric viết “2-0”, nhằm ám chỉ ông Trump đều vượt qua được phiên luận tội ở cả Hạ viện và Thượng viện.

Hiện con gái Ivanka Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump vẫn chưa lên tiếng sau khi ông Trump được xử trắng án ở Thượng viện hôm 13/2.

Về phần mình, cựu Tổng thống Trump nói phiên tòa là "cuộc săn phù thủy lớn nhất lịch sử". Ông cũng một lần nữa phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới cuộc bạo động ngày 6/1 ở Điện Capitol.

Sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020, ông Trump và các đồng minh đã có 2 tháng đi kiện khắp nơi trước cáo buộc bầu cử có gian lận và phe Cộng hòa không chấp nhận bị thua trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Đỉnh điểm, hàng trăm người ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol hôm 6/1 để ngăn Quốc hội Mỹ xác nhận phiếu đại cử tri nhằm công nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Hậu quả, 5 người đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn chưa từng có này.

Đáng nói, ông Trump trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị Hạ viện luận tội 2 lần và cũng 2 lần được Thượng viện tuyên bố trắng án.

Sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46, ông Trump đã lên máy bay tới khu nghĩ dưỡng Mar-a-Lago tại thành phố Palm Beach ở bang Florida.

Thời gian gần đây, ông Trump đã bày tỏ mong muốn tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào năm 2024.

Song theo giới truyền thông Mỹ sự xuất hiện của ông Trump đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng dân cư ở thành phố Palm Beach.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại