Cựu Đại sứ Mỹ Nikki Haley thừa nhận sai lầm khi ủng hộ ông Trump

Hoài Thanh |

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley trong cuộc trả lời phỏng vấn mạng tin Politico hôm 12/2 đã thể hiện rõ rạn nứt với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà Nikki Haley (trái) và Tổng thống Donald Trump trong một cuộc gặp hồi năm 2018. Ảnh: Reuters

Bà Nikki Haley (trái) và Tổng thống Donald Trump trong một cuộc gặp hồi năm 2018. Ảnh: Reuters

“Chúng ta cần phải thừa nhận rằng ông Trump khiến cử tri Cộng hòa rầu lòng. Ông ấy đã theo một con đường mà nhẽ ra ông không nên đi và chúng ta nhẽ ra không nên bước theo ông ấy, lắng nghe ông ấy. Chúng ta không được phép để điều đó xảy ra lần nữa”, bà Haley bày tỏ quan điểm.

Bình luận về khả năng ông Trump quay trở lại tranh cử tổng thống năm 2024, cựu Thống đốc bang South Carolina cho rằng điều này ít có khả năng xảy ra, bởi bà tin rằng ông Trump đã “trượt ngã” quá sâu tính đến thời điểm này.

Những bình luận trên được xem là phản ứng gay gắt nhất của cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đối với ông Trump sau khi xảy ra biến cố người biểu tình gây bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Nó xuất hiện tại thời điểm đội ngũ luật sư của ông Trump đang phải căng mình bảo vệ cho cựu Tổng thống Mỹ khi lần thứ hai ông bị đưa ra luận tội tại Thượng viện.

Cựu nữ Thống đốc bang South Carolina cho biết, bà chưa nói chuyện với ông Trump sau sự kiện hôm 6/1. Điều bà lấy làm thất vọng nhất chính là việc ông Trump đã có lời phát biểu trước đám đông người tuần hành trước khi họ gây bạo động, mà ở đó ông chủ Nhà Trắng đã chỉ trích đích danh cấp phó của mình là Mike Pence.

Tuy có chỉ trích ông Trump, nhưng cựu Đại sứ Mỹ thừa nhận việc luận tội ông là không cần thiết, tốn thời gian. Bà cũng cho rằng còn rất nhiều người yêu mến Donald Trump, tình yêu đó còn rất mạnh và sẽ không vỡ vụn. Đảng Cộng hòa cũng không thể trở lại chính mình như trước thời điểm Donald Trump xuất hiện. “Điều chúng ta cần làm là giữ lại những phần tốt đẹp mà ông Trump gây dựng, bỏ đi những phần xấu mà ông ấy tạo ra, trở lại ngưỡng cần bằng mà ở đó đảng Cộng hòa là một chính đảng tốt, có giá trị, hiệu quả”, bà Haley chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại