Ông Trump sẽ kêu gọi Mỹ Latin ‘chọn Mỹ bỏ Trung’

Cẩm Bình |

Tổng thống Donald Trump khi tham dự một hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới sẽ đề nghị lãnh đạo các quốc gia Mỹ Latin hạn chế hoạt động thương mại với Trung Quốc và làm ăn nhiều hơn với Mỹ, một quan chức cao cấp của chính quyền Washington ngày 5.4 cho biết.

Sự kiện Tổng thống Trump sắp tham dự là Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ (SOA), được tổ chức tại Lima (Peru), quy tụ 35 quốc gia. Đây sẽ là chuyến "nam du" đầu tiên của lãnh đạo Mỹ kể từ khi lên nắm quyền.

Theo quan chức cấp cao: "Trong chính sách kinh tế của mình, Tổng thống Trump đã thể hiện rõ rằng những hoạt động kinh tế của Trung Quốc không có ích cho khu vực. Chúng tôi muốn là đối tác được các nước Mỹ Latin lựa chọn hợp tác. Chúng tôi cùng chia sẻ những giá trị dân chủ".

Thời gian qua, Trung Quốc đã mạnh mẽ tăng cường quan hệ kinh tế và quân sự với các nước Mỹ Latin. Kim ngạch thương mại giữa Bắc Kinh với khu vực này tăng từ 10 tỉ USD năm 2000 lên đến 260 tỉ USD năm 2013. Tại một số quốc gia như Brazil, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã đặt mục tiêu đến năm 2019, kim ngạch thương mại Trung Quốc - Mỹ Latin phải đạt 500 tỉ USD, và vốn đầu tư trực tiếp vào khu vực này phải đạt 250 tỉ USD.

Trong Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ công bố cuối năm 2017, ông Trump nhận định Bắc Kinh đang muốn dùng những khoản vay và đầu tư để đưa Mỹ Latin vào tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo văn bản này: "Các quốc gia tại đây đều có mối quan tâm chung trong đối phó với những mối đe dọa với chủ quyền của họ".

Nhiều nhà phân tích đánh giá khi Mỹ và Trung Quốc bị cuốn vào vòng xoáy đánh thuế - trả đũa thời gian qua, các nước Mỹ Latin đang bị "kẹt ở giữa", được hưởng lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít rủi ro.

Bà Margaret Myers, chuyên gia của tổ chức Đối thoại liên Mỹ (Inter-American Dialogue), cho biết: "Mỹ đang buộc các nước trong khu vực này phải chọn lựa mà không đưa ra bất cứ chính sách thu hút nào. Chuyện này đặt Mỹ Latin ở vị trí khó khăn".

Tại SOA khai mạc ngày 13.4 tới, Tổng thống Trump cũng dự kiến tập trung nói về an ninh quốc gia Mỹ. Với chủ đề này, ông sẽ kêu gọi lãnh đạo các nước Mỹ Latin hành động mạnh mẽ hơn để phá những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có hoạt động mua bán ma túy và nhập cư bất hợp pháp.

Cuba sẽ cử một phái đoàn đến tham dự SOA, nhưng giới chức Washington cho biết không có kế hoạch để Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Raul Castro. Venezuela, đối tượng đang bị Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt, không tham gia.

Lo ngại trước nguy cơ đối đầu thương mại Mỹ - Trung

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại