Ông Trump "nuốt lời", đổ quân tới Afghanistan, Taliban thề lấy đó làm mồ chôn Mỹ

Thi Anh |

Quan chức Mỹ cho biết, ông Trump đã thông qua kế hoạch cử thêm 4.000 quân tới bổ sung vào lực lượng 8.400 quân hiện đồn trú ở Afghanistan.

Trái ngược với hứa hẹn từng nói khi tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tiếp tục đưa nước Mỹ dấn thân vào cuộc xung đột chưa thấy hồi kết ở Afghanistan, ra hiệu rằng ông sẽ triển khai thêm quân tới đó và thề "chiến đấu để giành thắng lợi".

Trong bài phát biểu tại một căn cứ quân sự, ông Trump cam kết sẽ triển khai một chiến dịch quân sự tăng cường nhằm chống lại các phiến quân Taliban, phía đang giành lợi thế trước chính phủ Afghanistan mà Mỹ hậu thuẫn.

"Chúng ta sẽ không xây dựng đất nước [Afghanistan] nữa. Chúng ta sẽ thủ tiêu khủng bố", ông Trump nói.

Trước đó, khi còn tranh cử, ông Trump đã kêu gọi rút quân khỏi Afghanitan, nhưng bài phát biểu hôm 21/8 cho thấy ông sẽ đi ngược lại lời nói ấy và chấp nhận kế hoạch chiến dịch mới mà các cố vấn quân sự của ông đưa ra.

"Những hậu quả xảy ra do rút quân chóng vánh là có thể đoán trước và không thể chấp nhận nổi", ông Trump nói, "Nếu vội vàng rút quân thì sẽ tạo ra lỗ hổng để khủng bố, gồm cả ISIS và Al-Qaeda chen chân ngay tức khắc".

Tổng thống Mỹ cũng không đặt ra thời hạn cho chiến dịch quân sự mở rộng của Mỹ tại Afghanistan.

Ông Trump hiện đang đứng trước thách thức tương tự mà những người tiền nhiệm, George W. Bush và Barack Obama, phải đối mặt, bao gồm cả hoạt động chống phá ngoan cố của Taliban và một chính phủ yếu ớt, đầy chia rẽ ở Kabul.

Theo Reuters, ông Trump đang đặt nền móng cho quá trình can thiệp rộng rãi hơn của Mỹ mà trước mắt không hề thấy kết thúc rõ ràng, cũng như dấu hiệu hứa hẹn thành công.

Quan chức Mỹ cho biết, ông Trump đã thông qua kế hoạch cử thêm 4.000 quân tới bổ sung vào lực lượng 8.400 quân hiện đồn trú ở Afghanistan của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.

Ngay sau khi tuyên bố tiếp tục cuộc chiến tại Afghanistan của ông Trump được đưa ra, phát ngôn viên của Taliban đã lên tiếng chỉ trích quyết định này và thề sẽ tiếp tục cuộc "thánh chiến".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại