Ông Trump 'loại' Bàn Môn Điếm: Singapore sẽ là lựa chọn cuối cùng cho cuộc gặp Kim-Trump?

Hồng Anh |

Yonhap đưa tin, các quan chức Mỹ đang thực hiện công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều của hai nhà lãnh đạo Trump-Kim tại Singapore, dự kiến tổ chức đầu tháng 6 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chỉ thị các quan chức phụ tá chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore, CNN dẫn lời hai quan chức tham gia chuẩn bị thượng đỉnh, cho biết.

Trước đó, hôm 9/5, Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cũng đã xác nhận rằng thời gian và địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được ông Trump đích thân công bố trong khoảng 2 ngày tới.

CNN cho biết ông Trump đã bác bỏ phương án gặp ông Kim tại làng Bàn Môn Điếm. Như vậy, rất có thể ông Trump sẽ lựa chọn phương án còn lại từng được ông tiết lộ với công chúng trước đó - Singapore.

Ông Trump không giải thích lí do bác bỏ phương án Bàn Môn Điếm, tuy nhiên Singapore cũng là lựa chọn khá hợp lí bởi địa điểm trung lập này được một số quan chức Mỹ ủng hộ. Đại sứ quán Triều Tiên tại Singapore từng là nơi các quan chức cấp cao Mỹ-Triều đối thoại về hạt nhân trước đây.

Ngoài ra, theo Yonhap, Singapore cũng có cơ sở vật chất rất tốt và phù hợp tổ chức các hội nghị quốc tế, hơn nữa cũng rất thuận tiện đối với các cơ quan an ninh và truyền thông.

Việc hai nước trì hoãn thông báo thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh đã khiến nhiều người quan ngại rằng giữa hai bên đã nảy sinh trục trặc trong quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao.

Tuy nhiên, một trở ngại lớn trong quan hệ hai nước đã được xóa bỏ khi Triều Tiên quyết định trả tự do cho ba tù nhân Mỹ bị nước này giam giữ. Vừa qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đích thân sang Triều Tiên để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh của hai ông Trump-Kim và đưa các công dân này về nước.

Hành trình tới bàn đàm phán của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại