Ông Trump lại "một mình chống lại giới khoa học" trong phát ngôn gây sốc về gió và chim

Tất Đạt |

Trước đây, ông Trump cũng không thừa nhận rằng biến đổi khí hậu đang diễn ra và thường xuyên ủng hộ công khai việc sử dụng than đá và nhiên liệu hóa thạch khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa công kích việc sử dụng năng lượng gió tại một bài phát biểu trước Ủy ban Quốc hội của Đảng Cộng hòa, cho rằng các cối xay gió khiến giá bất động sản giảm mạnh, giết chết chim chóc và có thể gây ung thư.

Theo Newsweek, ông Trump đã thường xuyên chỉ trích những công nghệ năng lượng sạch và ủng hộ than đá và các loại nhiên liệu hóa thạch truyền thống khác. Ông Trump cũng không thừa nhận rằng biến đổi khí hậu đang diễn ra và đã phản đối công khai việc sử dụng điện từ cối xay gió. Một số nhà khoa học đã lên án và gọi "sự thiếu hiểu biết" của ông Trump là "cực kì có hại".

Lí do thường được ông Trump sử dụng là các cánh quạt giết chết chim chóc ở khu vực xung quanh đó và việc phụ thuộc vào tua bin đồng nghĩa rằng sẽ không sản xuất được điện năng khi trời lặng gió. Tuy trên thực tế, cối xay gió giết chết nhiều loại chim, nhưng các số liệu cho thấy số thương vong ít hơn nhiều so với thiệt hại từ việc khai thác các nguồn năng lượng khác.

Ông Trump lại một mình chống lại giới khoa học trong phát ngôn gây sốc về gió và chim - Ảnh 1.

Ảnh: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES

Hôm 2/4, ông Trump đã dùng chủ đề cối xay gió để công kích đối thủ tranh cử tổng thống hồi năm 2016 của ông là bà Hillary Clinton. Bà Clinton đã ủng hộ các khoản đầu tư lớn hơn vào năng lượng gió để giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, cắt giảm phác thải khí cacbon.

"Bà Hillary muốn năng lượng gió. Gió. Nếu các bạn sống gần một cối xay gió, thì xin chúc mừng, giá trị căn nhà của bạn đã bị giảm đi 75%. Và họ còn nói rằng tiếng ồn từ cối xay gió có thể gây ung thư," ông Trump tuyên bố, sau đó ông Trump bắt chước tiếng động của tua bin khiến những người có mặt bật cười.

Lời nói không có căn cứ

Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy tua bin cối xay gió có thể gây ung thư. Theo tờ The Atlantic, những tổ chức phản đối cối xay gió đã đưa ra kết luận sai lầm rằng âm thanh tần số thấp từ tua bin có thể gây ra những vấn đề sức khỏe như buồn nôn, mất ngủ, lo lắng và nhiều triệu chứng khác.

Chưa có nghiên cứu nào chỉ ra rằng âm thanh tần số thấp có thể gây ra các bệnh nói trên, và không có gì chứng tỏ là âm thanh là tác nhân gây ung thư. Trong khi đó, các hóa chất và chất thải từ hoạt động khai thác, lưu trữ, vận chuyển và đốt than đá, nguyên liệu hóa thạch lại có tỉ lệ khiến người lao động bị ung thư cao hơn rất nhiều.

Tổng thống Trump tiếp tục: "Và tất nhiên, nơi đó giống như nấm mộ của các loài chim vậy. Nếu các bạn yêu chim chóc, bạn sẽ không bao giờ muốn đi gần các cối xay gió. Cảnh tượng ở đó rất, rất đáng buồn. Chúng tôi đã đặt những tượng nhỏ để tưởng nhớ các chú chim xấu số."

Tại một buổi vận động ở Michigan tháng trước, ông Trump lại công kích kế hoạch của bà Clinton trong việc tăng cường cơ sở vật chất cho các cối xay gió. "Mọi người biết đấy, bà Hillary muốn đặt cối xay gió ở khắp mọi nơi. Nhưng khi không có gió, thì xin mời quý vị tắt tivi đi vì không có điện đâu. Tôi biết rất nhiều về gió," ông Trump nói.

Tại Hội nghị Hành động Chính trị, ông Trump cũng phủ nhận sự hiệu quả của năng lượng gió. "Khi gió ngừng thổi, sẽ chẳng còn điện mà dùng," ông Trump hùng hồn nói.

Mặc cho sự phản đối của ông Trump, ngành công nghiệp gió của Mỹ vẫn tiếp tục phát triển. Theo Hiệp hội Năng lượng Gió của Mỹ, ngành công nghiệp này đã tạo ra việc làm cho 100.000 người vào năm 2017 và chiếm 6,3% tổng khối lượng năng lượng toàn quốc. Hiệp hội Thông tin Năng lượng cho biết năng lượng gió sẽ vượt qua thủy điện để trở thành nguồn cung cấp năng lượng sạch lớn nhất của nước Mỹ vào năm 2019.

Theo Wall Street Journal, hàng năm có khoảng 10.000 con dơi chết do cối xay gió. Có rất nhiều chim chết bởi cối xay gió, nhưng chim còn chết nhiều hơn vì những lí do khác, như va vào cửa kính trong suốt, bị xe đâm, bị động vật ăn thịt.

Mặc dù cánh của cối xay gió nhìn từ xa di chuyển rất chậm, nhưng thực tế chúng có thể quay với tốc độ rất nhanh: đầu nhọn của một số cánh có thể đạt tốc độ 288km/h và dễ dàng làm gãy cánh của đại bàng.

Cối xay gió khiến nhiều loài chim bị gãy cánh. Ảnh minh họa: GURELUR, Navarre

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại