Ông Trump ký sắc lệnh cho phép Mỹ trừng phạt các thực thể giao thương với Triều Tiên

Tất Đạt |

Đợt cấm vận mới này hứa hẹn sẽ khiến nền kinh tế Triều Tiên đình trệ, không thể tiếp tục phát triển hạt nhân.

Theo Reuters, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/9 đã kí một sắc lệnh hành pháp, cho phép nước Mỹ trừng phạt các cá nhân, công ty và các tổ chức tài chính có giao dịch với Triều Tiên.

Ông Trump phát biểu: "Lệnh mới này sẽ cắt nguồn hỗ trợ cho những nỗ lực chế tạo vũ khí chết người của Triều Tiên."

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trước bữa tiệc trưa với các lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề sự kiện chính của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Ông Trump cũng cho biết, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ra lệnh cho các ngân hàng Trung Quốc khác ngừng làm ăn với Triều Tiên.

Hàng dệt may, thủy hải sản, công nghệ thông tin và công nghiệp chế tạo của Triều Tiên là những mục tiêu khả thi nhất của của Mỹ.

Theo tổng thống Trump, các chính sách mới nhằm cắt đứt nguồn tiền của Triều Tiên, qua đó đóng băng các chương trình hạt nhân của nước này.

Cùng ngày 21, khi được hỏi liệu có còn cơ hội để Mỹ đàm phán với Triều Tiên hay không, ông Trump trả lời: "Tại sao lại không chứ?"

LHQ đã thông qua hai nghị quyết cấm vận dầu mỏ, lao động nước ngoài và hàng xuất khẩu của Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho rằng những chính sách trên đã "thắt chặt nền kinh tế Triều Tiên" nhưng "sẽ tốn nhiều thời gian" trước khi thấy được kết quả cấm vận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại