Ông Trump đóng băng quỹ tái thiết Syria sau tuyên bố rút khỏi Damascus

Xuân Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đóng băng quỹ tái thiết Syria trong thời gian đánh giá lại vai trò của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đóng băng quỹ tái thiết Syria trong thời gian đánh giá lại vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột xảy ra gần 7 năm tại đây - tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 31/3.

Cụ thể, Wall Street Journal cho biết, ông Trump đã yêu cầu Bộ Ngoại giao tạm dừng chi quỹ sau khi đọc thông tin cho biết Mỹ đã cam kết chi thêm 200 triệu USD để khắc phục hậu quả sớm tại Syria.

Quyết định chi thêm vốn được Ngoại trưởng thời điểm đó là Rex Tillerson đưa ra hồi tháng 2 tại Kuwait trong cuộc họp với liên minh do Mỹ dẫn đầu chống khủng bố IS.

Hiện nay, ông Trump cho rằng, các đồng minh của Mỹ trong khu vực như Sau Arabia cần phải đóng góp nhiều hơn và Nhà Trắng đã kêu gọi các nước vùng Vịnh chi hàng tỉ USD để khôi phục Syria.

Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga đã chi 200 triệu USD cho các hoạt động bình ổn tại Syria bao gồm rà soát, loại bỏ vũ khí chưa nổ, khôi phục nguồn nước, mạng lưới điện; 225 triệu khác dự định được phân bổ trong năm nay.

Tuy nhiên, nhiều trợ lý của ông Trump cũng như các chính trị gia khác lo ngại, việc Mỹ dừng trợ cấp và có thể tiến tới rút khỏi Syria sẽ tạo điều kiện cho Nga và Iran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại