Ông Trump cho nước sốt của Nga vào rau trộn cũng bị nói có liên hệ với Nga

K.M |

Giả sử Tổng thống Trump cho nước sốt của Nga vào món sa-lát, thì người ta cũng nói ông ấy có liên quan đến Nga - Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer bất ngờ kết thúc cuộc họp thường kỳ, vì trong cuộc họp này lại một lần nữa ông rơi vào cuộc tranh cãi với phóng viên vì mối liên hệ của chính quyền Mỹ với Nga.

Tranh cãi phát sinh sau khi một nhà báo nữ đã cố gắng đưa ra câu hỏi bắt đầu bằng những từ: "Mới trong vòng hai tháng làm việc, chính quyền hiện tại đã có chuyện với Nga, và cả vụ nghe trộm…".

Ông Spicer ngắt lời câu hỏi và đáp: "Ở chỗ chúng tôi không có điều này. Đó là cô nhận được từ truyền thông Nga. Thực tế cho thấy rằng tất cả mọi người tham gia cuộc họp này, thành viên đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa đều đi đến kết luận tương tự" - ông Spicer vặn lại, có ý nhắc đến việc cuối cùng vẫn không tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ của nhân viên trong chính quyền Trump với Mátxcơva.

"Ngay từ đầu, tôi đã nói rằng không có liên kết nào giữa Tổng thống Trump và Liên bang Nga. Giả sử Tổng thống cho nước sốt Nga vào món sa-lát, thì người ta cũng nói ông ấy có liên quan đến Nga" - Sputnik dẫn lời ông Trump phát biểu với phóng viên trong cuộc họp báo hôm 28.3.

Ông Spicer cũng nói về thông tin trên tờ Washington Post rằng, Nhà Trắng yêu cầu cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp Salli Yeyts không được phát biểu tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ về ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử. Người phát ngôn gọi đó là thông tin "100% sai lệch".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại