Ông Tập được ca ngợi như người hùng với thành tựu vượt hơn 300 năm ngoại giao phương Tây

Việt Hương |

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, những đóng góp của ông Tập Cận Bình trong ngoại giao đã vượt hơn 300 năm lý thuyết ngoại giao của phương Tây.

Triển lãm thành tựu

Khu triển lãm ở trung tâm Bắc Kinh là một minh chứng cho những thành tựu gần đây của Trung Quốc: tàu sân bay đầu tiên; đoàn tàu cao tốc; những ngôi làng vùng sâu vùng xa đã thoát nghèo.

Khu triển lãm nhằm kỉ niệm những thành tựu mà người Trung Quốc đạt được trong vòng 5 năm vừa qua và thể hiện rõ ràng Tổng Bí thư Tập Cận Bình là người có công lớn trong đó, Reuters viết.

Tham quan buổi triển lãm do Ban Tuyên giáo đảng cộng sản trung ương Trung Quốc tổ chức, mọi người sẽ đi qua một phòng chờ hình tròn, xung quanh là những bức tường đỏ với những câu khẩu hiệu lấy cảm hứng từ những đường lối tư tưởng của ông Tập.

Hàng trăm bức hình của ông Tập được treo trang trọng trên tường dọc theo 10 phòng triển lãm, trong đó có hình ông Tập mặc quân phục đi thăm quân đội, hay trong những buổi tiếp đón nguyên thủ nước ngoài, thậm chí cả những tấm hình thể hiện mặt hòa nhã của ông như đang vuốt ve một chú voi con.

Ông Tập được ca ngợi như người hùng với thành tựu vượt hơn 300 năm ngoại giao phương Tây - Ảnh 1.

Ngược lại, những bức hình của các lãnh đạo khác nhỏ hơn nhiều và chỉ được treo ở những nơi không nổi bật.

Thậm chí một hóa đơn ăn tối 160 tệ (khoảng 24 USD) của ông Tập cũng được trưng bày, nhằm thể hiện lối sống tiết kiệm của ông.

Bên cạnh những chương trình phát thanh và phim tài liệu ca ngợi những đóng góp của ông Tập trên sóng truyền hình, khu triển lãm này là một phần của nỗ lực tuyên truyền nhằm tăng vị thế của nhà lãnh đạo Trung Quốc trước kỳ Đại hội đảng vào ngày 18/10.

Tại đại hội quan trọng diễn ra năm năm một lần này, ông Tập Cận bình sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình như một nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông.

Mặc dù việc nhấn mạnh những thành tựu nổi bật trước các sự kiện quan trọng của ĐCSTQ là hành động không có gì lạ, nhưng những nỗ lực tuyên truyền cho lãnh đạo Trung Quốc lần này là rầm rộ nhất trong vài năm qua, Reuters bình luận.

Giới chuyên gia đánh giá, ông Tập Cận Bình được đề cao như người có công tạo nên những thành tựu gần đây với Trung Quốc, bao gồm chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt, nền kinh tế phồn thịnh và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Theo Willy Lam, Giáo sư tại Đại học Trung Quốc tại Hong Kong, những nỗ lực này được đưa ra để giải thích cho việc mở rộng quyền lực của ông Tập. Trong những năm gần đây, ông Tập đã ghi dấu ấn cá nhân trong những cải cách về quân sự, kinh tế và không gian mạng.

"ĐCSTQ đang cố gắng chỉ ra rằng, "chỉ có một người anh hùng dân tộc mới có thể tổ chức các lực lượng và tạo ra những thành tựu gần như kỳ diệu được cho là đã đạt được trong 5 năm qua", ông Lam nói.

Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, cũng có nhiệm vụ như văn phòng phát ngôn của Đảng, đã từ chối trả lời về việc này.

Hay sự sùng bái cá nhân?

Ông Tập được ca ngợi như người hùng với thành tựu vượt hơn 300 năm ngoại giao phương Tây - Ảnh 2.

Theo Reuters, ông Tập ghi dấu ấn thân thiện vào những năm đầu cầm quyền nhưng bắt đầu từ năm 2016, làn sóng ca ngợi ông đã bị dập tắt để tránh tạo ra một sự sùng bái cá nhân. Theo đó, những món đồ lưu niệm như cốc và đĩa in hình ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện đã trở nên khó tìm hơn.

Nhưng theo hãng tin Anh, những chia sẻ mang tính cá nhân không phải hoàn toàn biến mất từ những hình ảnh được công khai một cách cẩn thẩn của ông Tập.

Vào ngày 1/9, kỷ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng Tập Cận bình, một tài khoản WeChat đã đăng bài báo có những bức ảnh cũ và những thông tin cá nhân về hai nhân vật.

Một nguồn tin cho biết tài khoản đăng tin là của một phóng viên chính thức thường tháp tùng bà Bành trong những lần bà cùng chồng ra nước ngoài và được dự tính trước để chỉ chia sẻ những chi tiết chọn lọc về cuộc sống của ông Tập và phu nhân.

Làn sóng tuyên truyền mới nhất về ông Tập Cận Bình chủ yếu tập trung vào sự cống hiến, tài năng và vai trò cá nhân của ông trong việc định hướng Trung Quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Ví như, một bộ phim tài liệu trên sóng truyền hình quốc gia nhằm tôn vinh tài năng của Tập Cận Bình trên chính trường quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã đăng một bài báo trên trang tin chính thống nói rằng, những đóng góp của ông Tập trong ngoại giao đã vượt hơn 300 năm lý thuyết ngoại giao của phương Tây.

Một phần nổi bật của cuộc triển lãm ở Bắc Kinh là nhấn mạnh cam kết của ông Tập muốn đưa quân đội Trung Quốc thành lực lượng chiến đấu tầm cỡ thế giới, trong đó trưng bày các bệ phóng tên lửa, các chiến hạm, tàu sân bay Liêu Ninh với quốc kỳ Trung Quốc bay phấp phới.

Một khách tham quan họ Ma, là kỹ sư tự động hóa đã về hưu nói: "Thật bất ngờ. Tốc độ phát triển của Trung Quốc rất nhanh, và mang lại lợi ích cho người dân".

Một cuốn sách 452 trang về ông Tập, tập hợp những bài phỏng vấn trong khoảng thời gian ông ở vùng nông thôn tỉnh Thiểm Tây thời kỳ Cách mạng Văn hoá cũng đã được quảng bá mạnh mẽ trong những tháng gần đây.

Trong cuốn sách, những người dân chia sẻ rằng, Tập Cận Bình đã cho thấy những dấu hiệu của sự vĩ đại ngay từ thời điểm đó, họ kể lại một câu chuyện ông Tập đã giúp họ đào giếng kiếm tìm nguồn nước như thế nào.

Liang Yuming, một người dân Thiểm Tây nói: “Thời tiết lạnh đến thấu xương nhưng ông Tập vẫn xuống dưới giếng, chân ông ngập trong bùn. Ông làm việc dưới đó trong khoảng thời gian dài".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại