TT Trump nói "Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ" để đối phó vấn đề Triều Tiên

Thủy Thu |

"Chúng ta sẽ thấy những gì sắp xảy ra", ông chủ Nhà Trắng nói hôm thứ Sáu khi được hỏi về vấn đề Triều Tiên.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về những phát biểu đe dọa mới nhất của Triều Tiên sau một sự kiện tại Nhà Trắng - "Chúng ta sẽ thấy những gì sắp xảy ra."

"Nhưng nếu sự việc không đi đến đàm phán, chúng tôi luôn sẵn sàng đối đầu hơn bao giờ hết", Tổng thống Mỹ khẳng định, ông sẽ rất cởi mở tiến hành các cuộc đàm phán nếu điều đó hợp lý.

Mới đây, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tiếp tục nhắc lại lời đe dọa tấn công vào đảo Guam và đưa ra cảnh báo Washington sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đã đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên tới điểm bùng phát.

Trước đó hôm 8/10, ông chủ Nhà Trắng ẩn ý nói về "một phương pháp duy nhất hiệu quả" để giải quyết vấn đề Triều Tiên, tuy nhiên ông không nói rõ đó là hành động gì, trong khi giới quan sát cho rằng, đó là hành động quân sự.

Hồi tháng 8, Tổng thống Trump cũng từng đe dọa sẽ trút "lửa và thịnh nộ" nếu Triều Tiên dám tấn công lãnh thổ Mỹ.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang căng thẳng sau những cuộc đấu khẩu qua lại giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Cuối tuần trước, đáp trả các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, Mỹ đã điều tàu chiến tới bán đảo Triều Tiên. Ngay lập tức, Bình Nhưỡng đã kêu gọi toàn dân chống Mỹ và những "động thái như côn đồ nhằm mục đích gây hấn" của Washington.

Sang tuần này, Mỹ tăng cường quân sự khi loạt máy bay ném bom chiến lược B-1B được cử tới nhằm tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, động thái được cho là để thị uy Bình Nhưỡng.

Trong bối cảnh mâu thuẫn leo thang, giới phân tích lo ngại một cuộc xung đột bất ngờ có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên khi chỉ cần một bên mất kiềm chế.

Tổng thống Trump họp khẩn với các tướng lĩnh quân sự cao cấp để thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại