Ông Tập Cận Bình nêu định hướng phát triển cho Trung Quốc, quyết thống nhất Đài Loan

Bình Giang |

Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc tạo ra một mô hình phát triển mới, theo đuổi phát triển chất lượng cao và giải quyết vấn đề Đài Loan, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh trong báo cáo ngày 16/10.

Ông Tập Cận Bình nêu định hướng phát triển cho Trung Quốc, quyết thống nhất Đài Loan - Ảnh 1.

Ông Tập Cận Bình đọc báo cáo trong phiên khai mạc Đại hội Đảng XX. (Ảnh: Reuters)

Mô hình phát triển mới

“Để xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại trên mọi phương diện, chúng ta trước tiên phải theo đuổi phát triển chất lượng cao”, ông Tập Cận Bình đề cập trong báo cáo đọc tại phiên khai mạc Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Chúng ta phải vận dụng đầy đủ và trung thành triết lý phát triển mới trên tất cả các mặt, tiếp tục đổi mới để phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy mở cửa tiêu chuẩn cao, đẩy mạnh những nỗ lực xây dựng một mô hình phát triển mới, với trọng tâm là nền kinh tế trong nước, với những tác động tích cực qua lại giữa các dòng chảy kinh tế trong nước và quốc tế”, ông nói.

Ông cho biết Trung Quốc sẽ triển khai chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước, cùng với những nỗ lực cải cách thể chế, trong khi tham gia sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ tiến nhanh hơn để xây dựng một nền kinh tế hiện đại.

Trung Quốc sẽ tăng cao năng suất tổng thể, làm cho các chuỗi cung ứng và công nghiệp trở nên bảo đảm và bền vững hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển tích hợp thành thị - nông thôn và phối hợp với phát triển khu vực, nhằm nâng cao sản lượng kinh tế một cách hiệu quả và phù hợp.

Ông cho biết Trung Quốc sẽ nỗ lực xây dựng một nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tiêu chuẩn cao. “Chúng ta sẽ nỗ lực để thị trường đóng vai trò quyết định trong phân bổ nguồn lực và chính phủ thực hiện tốt hơn vai trò của mình”, ông nói.

Trung Quốc sẽ thực hiện triệt để chiến lược phát triển vùng tích hợp, các chiến lược vùng lớn, chiến lược phân vùng chức năng, và chiến lược đô thị hoá mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc cũng sẽ thúc đẩy mở cửa tiêu chuẩn cao, thúc đẩy phát triển chất lượng cao cho sáng kiến Vành đai Con đường.

Ông khẳng định Trung Quốc sẽ nỗ lực xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, tôn trọng pháp quyền.

“Chúng ta phải phát huy hơn nữa vai trò của pháp quyền trong củng cố nền tảng, bảo đảm kỳ vọng ổn định và mang lại lợi ích lâu dài”, ông Tập nói.

Ông nhấn mạnh việc nâng cao hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, trong đó hiến pháp đóng vai trò cốt lõi, thúc đẩy chính phủ dựa trên luật lệ, bảo đảm công lý nghiêm minh và khách quan, đẩy mạnh những nỗ lực thiết lập pháp quyền trong toàn xã hội.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết nước này sẽ nỗ lực thực hiện tốt hơn hiến pháp và giám sát hiến pháp, tăng cường luật pháp trong những lĩnh vực liên quan đến các lĩnh vực chủ chốt, mới nổi và đối ngoại.

“Giải quyết vấn đề Đài Loan là nhiệm vụ của người Trung Quốc, là vấn đề phải được người Trung Quốc giải quyết”, ông Tập tuyên bố.

Vấn đề Đài Loan (Trung Quốc)

Ông Tập cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thực hiện chính sách tổng thể của mình để giải quyết vấn đề Đài Loan trong kỷ nguyên mới, thúc đẩy sự nghiệp thống nhất đất nước một cách kiên quyết.

“Giải quyết vấn đề Đài Loan là nhiệm vụ của người Trung Quốc, là vấn đề phải được người Trung Quốc giải quyết”, ông Tập tuyên bố.

“Chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp thống nhất hoà bình bằng sự chân thành và nỗ lực cao nhất, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ hứa từ bỏ vũ lực, chúng ta bảo lưu lựa chọn thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Điều này chỉ nhằm vào sự can thiệp của các thế lực bên ngoài và một số thành phần ly khai đang tìm kiếm ‘độc lập cho Đài loan’ và các hoạt động ly khai của họ, chứ không nhằm vào những người Đài Loan yêu nước”, ông nói.

Ông Tập cho rằng bánh xe lịch sử đang quay về phía thống nhất Trung Quốc và hồi sinh đất nước Trung Quốc. “Hoàn toàn thống nhất đất nước là nhiệm vụ phải thực hiện, và có thể thực hiện mà không có gì phải hoài nghi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại