Ông Tập Cận Bình: Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo xuất sắc

Hồng Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 21/9, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Bức điện chia buồn có đoạn viết: "Thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đồng thời nhân danh cá nhân, tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đồng chí, cùng Chính phủ và toàn thể nhân dân Việt Nam".

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc đã ca ngợi Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo xuất sắc, người đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển, đổi mới và mở cửa của Việt Nam.

Ông Tập Cận Bình cho rằng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống của hai nước Trung-Việt, đồng thời tích cực thúc đẩy quan hệ hai bên.

Bên cạnh đó, ông Tập còn bày tỏ sự tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ biến niềm thương tiếc đối với Chủ tịch Trần Đại Quang thành sức mạnh để liên tục đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Trung Quốc cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời vào hồi 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo thông báo của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mắc bệnh hiểm nghèo, đã được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện nhưng không qua khỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại