*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chiều 26/9, đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó chủ tịch Duma Quốc gia Nga, bà Olga Epifanova, dẫn đầu ngày 26/9 đã đến tham gia lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/9 cho biết Thủ tướng nước này Lee Nak-yon sẽ tới Việt Nam vào ngày 25/9 để dự Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành, địa phương ngừng hoạt động vui chơi giải trí, treo cờ rủ, không mang vòng hoa đến viếng tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27/9/2018.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:
Quốc tang Cuba sẽ diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày thứ Bảy 22/9 đến 24h ngày 23/9 và Lễ tưởng niệm cấp quốc gia được tổ chức vào ngày 24/9.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào hồi 10h5 ngày 21/9 do mắc bệnh hiểm nghèo. Trước khi trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ông đã có những ngày làm việc cuối cùng với nhiều hoạt động quan trọng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.
Báo chí truyền thông và thông tấn nước ngoài tiếp tục đưa tin về việc Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời và phản ánh về vai trò của Chủ tịch.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen gửi lời chia buồn và sự tiếc thương sâu sắc nhất tới Chính phủ và người dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch Trần Đại Quang.
Khi biết tin Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang qua đời, Tổng thống Nga Putin đã gửi điện chia buồn tới Việt Nam và gia đình của Chủ tịch.