Ông Putin đảo ngược lập trường đàm phán hòa bình - Tổng thống Ukraine tuyên bố 'giữ' đất Nga vô thời hạn

Hữu Hiển |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảo ngược lập trường của mình về các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev trong bối cảnh Ukraine đang tấn công vùng Kursk của Nga, Newsweek cho biết.

Nội dung chính

  • Ông Putin: Nga chưa bao giờ từ bỏ đàm phán
  • Ông Zelensky: Ukraine có ý định kiểm soát vô thời hạn các vùng giành được ở Nga

Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin, phát biểu tại Cộng hòa Tuva (Nga) vào ngày 2/9, Tổng thống Putin cho biết Nga có "mong muốn" tham gia các cuộc đàm phán hòa bình.

"Tôi chắc chắn rằng hành động khiêu khích này [Ukraine tấn công vùng Kursk] cũng sẽ thất bại. Với tôi, có vẻ như sẽ có mong muốn thực sự, không phải bằng lời nói mà bằng hành động, tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình và giải quyết những vấn đề này bằng các biện pháp hòa bình", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết họ chưa bao giờ từ bỏ việc đàm phán, nhưng cần phải "giải quyết" những đối tượng đã xâm nhập vào lãnh thổ nước này.

Putin thay đổi lập trường về đàm phán hòa bình với Ukraine trong bối cảnh cuộc xâm nhập Kursk - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ khai giảng của Trường số 20 ở Kyzyl, Cộng hòa Tyva, Nga, vào ngày 2/9/2024. Ảnh: Sputnik

Theo Newsweek, những bình luận mới đây của Tổng thống Nga về các cuộc đàm phán hòa bình trái ngược hoàn toàn với phản ứng ban đầu của ông đối với cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk bắt đầu từ ngày 6/8.

Hồi tháng 6, ông Putin cũng từng tuyên bố rằng Nga sẽ chỉ tham gia đàm phán hòa bình nếu Ukraine rút quân khỏi Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson – những vùng đất của Ukraine mà Nga đang kiểm soát - cũng như từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO.

Victoria Vdovychenko - Giám đốc chương trình nghiên cứu an ninh tại Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, một tổ chức nghiên cứu an ninh của Ukraine - nói với Newsweek rằng, Tổng thống Nga đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình vì "chiến thắng là điều không thể".

"Sau tuyên bố gần đây của thư ký báo chí của ông ấy [Putin] rằng các cuộc đàm phán với Ukraine 'đã không còn liên quan', ông Putin đột nhiên tuyên bố rằng ông ấy chưa bao giờ từ chối đối thoại", Vdovychenko nói.

"Cảm thấy rằng việc giành chiến thắng là điều không thể, Nga đã bắt đầu thúc đẩy ý tưởng về cái gọi là đàm phán hòa bình, thông qua đó Nga đặt mục tiêu duy trì quyền kiểm soát đối với tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm", Vdovychenko nói thêm.

Theo hãng thông tấn Nga RIA, trong chuyến thăm Cộng hòa Tuva thuộc Nga hôm 2/9, Tổng thống Putin khẳng định rằng "hành động khiêu khích" của Kyiv ở vùng Kursk không cản trở tiến trình của quân đội Nga tại khu vực Donetsk của Ukraine.

Ông Putin cho biết, lực lượng Nga đang giành lại lãnh thổ ở vùng Kursk "theo kilômét vuông" và cuộc tấn công của Ukraine tại đó sẽ "được giải quyết".

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng, cuộc tấn công táo bạo của Ukraine vào Kursk sẽ không ngăn cản được bước tiến của Moscow trên mặt trận phía đông.

"Tính toán của họ là ngăn chặn các hành động tấn công của chúng tôi ở các khu vực trọng điểm của Donbas. Kết quả đã rõ... Họ đã không ngăn chặn được bước tiến của chúng tôi ở Donbas", ông Putin nói.

"Kết quả rất rõ ràng. Đúng là mọi người đang trải qua những trải nghiệm khó khăn, đặc biệt là ở vùng Kursk. Nhưng mục tiêu chính mà đối thủ đặt ra - ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi ở Donbas - đã không đạt được", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng ám chỉ rằng hoạt động quân sự của Ukraine ở vùng Kursk của Nga là một nỗ lực của Kyiv nhằm củng cố vị thế của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, động thái này diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng các cuộc tấn công vùng Kursk có thể buộc Điện Kremlin phải di chuyển quân khỏi các chiến trường ưu tiên, có khả năng làm trì hoãn các cuộc tấn công của Moscow ở những nơi khác.

Putin thay đổi lập trường về đàm phán hòa bình với Ukraine trong bối cảnh cuộc xâm nhập Kursk - Ảnh 2.

Hình ảnh trích xuất từ video ghi lại cảnh binh lính Nga đầu hàng tại Kursk do quân đội Ukraine công bố vào ngày 7/8.

Zelensky: Ukraine có kế hoạch kiểm soát vô thời hạn với các vùng đã giành được ở Nga

Trong một diễn biến khác, khi trả lời phỏng vấn kênh NBC hôm 3/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kyiv đang có kế hoạch kiểm soát vô thời hạn các vùng lãnh thổ của Nga mà nước này đã giành được trong cuộc tấn công bất ngờ hồi tháng trước nhằm cố gắng buộc Tổng thống Nga Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

"Chúng tôi [Ukraine] không cần đất của họ. Chúng tôi không muốn mang lối sống Ukraine của mình đến đó", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên kể từ khi Ukraine tấn công Kursk.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ "giữ" vùng lãnh thổ này vì nó là một phần không thể thiếu trong "kế hoạch chiến thắng" nhằm chấm dứt chiến tranh và ông sẽ trình bày đề xuất này với các đối tác quốc tế như Mỹ.

"Hiện tại, chúng tôi cần nơi đó", ông Zelensky nói về vùng lãnh thổ mà Ukraine đang kiểm soát tại Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại