*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không đồng tình với phán quyết của cấp sơ thẩm, Viện KSND cấp cao tại TPHCM đã kháng nghị theo hướng giao lại khối tài sản ‘khủng’ cho ông Phạm Công Danh.
Số tiền trên ông Danh chuyển về VNCB để tăng vốn điều lệ đã hòa chung vào dòng tiền, nên không thể thu hồi.
Phạm Công Danh khẳng định dù còn phụ thuộc vào phán quyết của tòa nhưng ông có đủ căn cứ, cơ sở pháp lý để khẳng định “tiền đó của tui thì phải trả lại cho tui” hoặc là trả tài sản cho ông...
8 năm sau ngày được chuyển nhượng thành công, sân vận động Chi Lăng - 'chảo lửa' của Đà Nẵng một thời giờ chỉ còn lại những hình ảnh nhếch nhác, tan hoang.
Dự kiến, từ 24-7 đến 15-8-2018, ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh và các đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử giai đoạn 2. Vụ án có đến 46 bị can, trong số đó 2 bị can “cộm cán” là ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank).
Ông Phước là người ký chấp nhận cho ông Danh gửi 1.800 tỷ đồng tại Samcombank, ông Danh sau đó thế chấp và vay tiền từ ông Trầm Bê. Nay ông Danh ở tù, ông Trầm Bê đang bị tạm giam, còn ông Phước sắp hầu tòa.
“Tiền cổ phiếu đã chuyển rồi và 3.581 tỷ đồng là chuyển tiền lấy 114 tài sản. Chứ không tại sao 3.581 tỷ đồng tôi không chuyển cho bà Phấn mà chuyển thẳng vào trong ngân hàng. Tôi nộp vào để giải chấp tài sản ra”, ông Danh nói tại tòa.
Sáng 8/1, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh và 45 đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng. Nhiều bị cáo hốc hác, mỏi mệt phải mang theo thuốc đến toà.
Sau khi "xộ khám", ông Trầm Bê khai ra số tiền mà Sacombank cho ông Phạm Công Danh vay đáng lẽ không dừng lại ở con số 1.800 tỷ đồng mà còn cao hơn nhiều.
Trả lời luật sư tại tòa sáng 6-9, bị cáo Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch HĐQT OceanBank, nói bị cáo Nguyễn Xuân Sơn không tham ô bởi kiểm soát và biết rõ tài sản của Nguyễn Xuân Sơn.
Sáng 28/8, Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Phạm Công Danh cùng hàng chục thuộc cấp phải ra hầu tòa lần 2 tại Hà Nội với thời gian xét xử dự kiến 20 ngày.
Vì có mối quan hệ với Phạm Công Danh từ trước, ông Trầm Bê đã đồng ý cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng, với tài sản đảm bảo là tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng tại Sacombank. Có thể thấy tài sản đảm bảo này không thuộc sở hữu của Phạm Công Danh mà của VNCB.
Tâm điểm