Ông Medvedev: Nga sẵn sàng tấn công căn cứ quân sự nước ngoài đặt tại Ukraine

Kiều Anh |

Moscow sẵn sàng tiến hành tấn công các căn cứ quân sự nước ngoài nếu chúng được lập nên ở Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay.

Liên quan đến tuyên bố về những đảm bảo an ninh cho Ukraine mà EU vạch ra, ông Medvedev khẳng định tài liệu này chỉ là một "mẩu giấy vô dụng" không có giá trị. Tuy nhiên, theo đó, Kiev sẽ có cơ hội để tiến hành thỏa thuận riêng với từng quốc gia đơn lẻ về việc cung cấp vũ khí, huấn luyện quân đội, hay ngân sách cho các chương trình quân sự và nhiều điều khác, trong đó bao gồm cả việc thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Theo ông Medvedev, kế hoạch của phương Tây là không để Ukraine vào NATO vì không muốn chiến tranh với Nga nhưng cũng không có giới hạn nào đặt ra về quan hệ giữa Ukraine với từng thành viên NATO.

Ông Medvedev: Nga sẵn sàng tấn công căn cứ quân sự nước ngoài đặt tại Ukraine- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

"Trên thực tế, câu hỏi hiện nay là họ sẽ diễn giải Điều 5 Hiệp ước NATO như thế nào. Nói cách khác, khi Nga tiến hành tấn công vào một căn cứ như vậy (điều không thể tránh khỏi giữa bối cảnh quân đội đồn trú ở căn cứ này sẽ được triển khai tới đây để chiến đấu với chúng tôi), liệu các nước này có chuẩn bị cho một phản ứng tập thể với chúng tôi vì đã phá hủy một căn cứ của thành viên NATO hay không", ông Medvedev đặt câu hỏi.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng chỉ ra rằng, cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự sẽ tạo cơ sở để kích hoạt Điều 6 Hiệp ước NATO, theo đó đề cập đến "một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các lực lượng, tàu thuyền hoặc chiến đấu cơ của bất kỳ bên nào trong Hiệp ước".

"Đây là điều thú vị hơn: Đó là Điều 5 khẳng định phản ứng đó không cần là hành động quân sự hay hành động tập thể".

Ông Medvedev nhấn mạnh, một phản ứng trước những hành động như vậy sẽ bao gồm việc sử dụng "quyền tự vệ cá nhân hoặc tập thể" của các nước trong liên minh để hỗ trợ "một bên hoặc các bên bị tấn công bằng cách thực hiện ngay lập tức, riêng lẻ hay phối hợp với các bên khác hành động nếu thấy cần thiết".

"Điều đó nói lên rằng, có thể cùng nhau phản ứng hoặc để bên sở hữu các căn cứ đặt tại Ukraine tự xử lý các thiết bị của mình. Phản ứng có thể hoặc không bao gồm việc sử dụng các biện pháp quân sự. Vì vậy, đó là một lỗ hổng lỏng lẻo và chính quyền Ukraine không nên ảo tưởng", ông Medvedev giải thích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại